Tin tức

Mưa lớn, giao thông chia cắt vùng “rốn lũ” của tỉnh Quảng Nam

(VOVTV) - Mưa lớn kéo dài từ sáng nay (13/11) đã làm nhiều tuyến đường ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ngập sâu, người và phương tiện đi lại khó khăn.

Tác giả Long Phi/VOV Miền Trung
13/11/2023 17:28

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ngập sâu trong nước. Đường Quang Trung, khu vực trước Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam nước ngập gần 1m. Người dân phải lội trong nước sâu để vào khám bệnh. Từ sáng sớm, người dân sống tại khu vực này kê dọn các vật dụng lên cao để tránh nước lũ. Nước dâng quá nhanh khiến đồ đạc của nhiều gia đình bị hư hại.

Mưa lớn, giao thông chia cắt vùng “rốn lũ” của tỉnh Quảng Nam- Ảnh 1.

Khu vực trước Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ngập sâu gần 1m.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, có nơi mưa to như: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc lượng mưa gần 200 mm; xã Bình Dương, huyện Thăng Bình mưa hơn 177 mm…

Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công điện yêu cầu tập trung ứng phó mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phòng chống thiên tai kịp thời, hiệu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn của người dân lên trên hết.

Mưa lớn, giao thông chia cắt vùng “rốn lũ” của tỉnh Quảng Nam- Ảnh 2.

Người dân phải lội nước để vào khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, kiểm tra ngay khu vực nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn, giao thông chia cắt vùng “rốn lũ” của tỉnh Quảng Nam- Ảnh 3.

Các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường ngập sâu.

Mưa lớn, giao thông chia cắt vùng “rốn lũ” của tỉnh Quảng Nam- Ảnh 4.

Mưa lớn, giao thông chia cắt vùng “rốn lũ” của tỉnh Quảng Nam- Ảnh 5.

Mưa lớn, giao thông chia cắt vùng “rốn lũ” của tỉnh Quảng Nam- Ảnh 6.

Nước lũ tràn vào nhà dân.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết: “Các huyện khẩn trương cắm biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đồng thời theo dõi sát diễn biễn mưa lũ. Chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ các khu tái định cư mới trong mùa mưa này đề phòng nguy cơ sạt lở để kịp thời sơ tán dân nếu có sự cố xảy ra".

Ý kiến của bạn