Tin tức

Mưa lớn gây ngập một số nơi ở Thừa Thiên Huế

(VOVTV) - Mưa lớn từ 22 - 23/10 tại Thừa Thiên Huế đã gây ngập một số nơi ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tác giả Lê Hiếu / VOV Miền Trung
23/10/2021 11:46

Tại nhiều tỉnh lộ và đường nội vùng, liên thôn các xã Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Bình, huyện Phong Điền bị ngập sâu 0,5m, nước chảy xiết. Một số xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Phú... huyện Quảng Điền một số tuyến giao thông huyết mạch bị ngập từ 0,2 đến 0,5m giao thông đi lại khó khăn.

Mưa lớn gây ngập một số nơi ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Người dân dùng thuyền đi lại trên đường

Trong sáng 23/10, trường THPT Hóa Châu ở xã Quảng An và một số trường vùng thấp trũng ở các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Mưa lớn gây ngập một số nơi ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Các tuyến giao thông huyết mạch qua xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền bị ngập sâu

Ban Chỉ huy phòng Phống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết hiện các hồ thủy lợi, thủy điện, gồm: A Lưới, A Lin B1, Hương Điền, Bình Điền và hồ Tả Trạch đang vận hành điều tiết xả nước về hạ du. Hiện, mực nước trên sông Hương, sông Bồ xấp xỉ báo động 2. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, đặc biệt là ở các huyện A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông và Phong Điền. Trong đó, tuyến đường 71 từ Phong Xuân, huyện Phong Điền đến Thủy điện Rào Trăng 3, Thủy điện A Lin B2 và Thủy điện A Lin B1 nguy cơ sạt lở rất cao.

Mưa lớn gây ngập một số nơi ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Công an xã Phong Xuân, huyện Phong Điền lập biển cảnh báo ở những đoạn đường ngập sâu

Mưa lớn gây ngập một số nơi ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Ngập lụt trở lại ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế khiến người dân đi lại khó khăn

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai các địa phương, nhất là các huyện vùng hạ du, cảnh báo cho nhân dân biết, cũng như hạn chế đi lại các ngầm tràn, rồi chèo ghe, rồi đi đánh bắt cá, rồi vớt củi để tránh tai nạn đáng tiếc. Các lực lượng xung kích ở địa phương cũng như lực lượng quân đội, công an cùng phối hợp để sẵn sàng lực lượng ứng cứu tổ chức sơ tán di dời dối với những vùng có nguy cơ sạt lở".

Ý kiến của bạn