Tin tức

Mưa lốc ở Lai Châu làm tốc mái nhà, hàng trăm cây thông 20 năm tuổi gãy đổ

(VOVTV) - Đêm 29/3, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lốc diện rộng, bước đầu ghi nhận có thiệt hại về nhà ở và gãy đổ hàng trăm cây thông trên địa bàn huyện Sìn Hồ.

Tác giả Khắc Kiên / VOV Tây Bắc
30/03/2021 11:02

Cụ thể, gió lốc xảy ra vào lúc 21 giờ 30 phút tối ngày 29/3, tại thành phố Lai Châu và các huyện Phong Thổ, Tân Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ.

Riêng tại huyện Sìn Hồ, bước đầu ghi nhận có hơn 600 cây thông tuổi đời hơn 20 năm tại khu 5, thị trấn Sìn Hồ và một số diện tích hoa màu của người dân bị gãy đổ, dập nát. May mắn không có thiệt hại về người, song mưa lốc cũng làm tốc mái, vỡ ngói một số nhà dân ở thị trấn Sìn Hồ và các xã lân cận như: Tả Phìn, Sà Dề Phìn, Phăng Xô Lin...

Mưa lốc ở Lai Châu làm tốc mái nhà, hàng trăm cây thông 20 năm tuổi gãy đổ - Ảnh 1.

Mưa lốc đã làm tốc mái 1 nhà dân tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ

Mưa lốc ở Lai Châu làm tốc mái nhà, hàng trăm cây thông 20 năm tuổi gãy đổ - Ảnh 2.

Hiện chính quyền các địa phương đang tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại và tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh

Các địa phương còn lại bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại lớn. Trong sáng nay, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành rà soát, kiểm tra mức độ thiệt hại; đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng tránh, bởi hiện nay đang là thời điểm thường xảy ra mưa đá, gió lốc ở các tỉnh Tây Bắc.

Ý kiến của bạn