Tin tức

Mưa đá làm hư hỏng hơn 30 lán cách ly, điều trị F0 ở Lai Châu

(VOVTV) - Chiều tối qua (15/3), tại khu vực bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) xảy ra trận mưa đá cục bộ, làm thiệt hại lớn về hoa màu và nhà lán cách ly, điều trị F0 của người dân và học sinh trên địa bàn.

Tác giả Khắc Kiên / VOV Tây Bắc
16/03/2022 14:26

Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Hua Bum cho biết: Thời gian mưa đá kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, với cường độ chút xuống lớn và kích cỡ đá to đã gây thiệt hại về hoa màu và hơn 30 nhà lán cách ly, điều trị F0 của học sinh và người dân.

Mưa đá cục bộ làm hư hỏng hơn 30 lán cách ly, điều trị F0 ở Lai Châu - Ảnh 1.

Toàn bộ số nhà lán cách ly, điều trị F0 của người dân và học sinh bị hư hỏng do mưa đá

Khi mưa đá xảy ra, các thầy cô đã nhanh chóng di chuyển toàn bộ số học sinh F0 tại các nhà lán về ở tạm nhà văn hóa của bản. Trong sáng nay các thầy, cô giáo cùng với các lực lượng tại địa phương tập trung hỗ trợ khắc phục hậu quả trận mưa đá.

Ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ thêm: "Khu nhà lán này là do người dân ở bản họ dựng lên để cho các F0 ra cách ly tập trung ở một khu riêng, song lợp bạt ở trên thế là mưa đá dội xuống thủng hết bạt mái.

Mưa đá cục bộ làm hư hỏng hơn 30 lán cách ly, điều trị F0 ở Lai Châu - Ảnh 3.

Hiện các lực lượng đang tập trung khắc phục để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch

Ngay tối hôm qua khi trận mưa đá ập đến thì xã đã cùng các đồng chí bộ đội biên phòng, công an xã rồi cùng với các thầy, cô giáo ra hỗ trợ trợ di chuyển các cháu học sinh F0 về nhà văn hóa của bản. Và buổi sáng ngày hôm nay thì giáo viên cùng các lực lượng đã ra để hỗ trợ các con khắc phục lại, để tiếp tục đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch thời gian tới."

Thầy Minh cho biết thêm, hiện nay toàn xã đang có hơn 200 F0, trong đó có hơn 100 F0 là học sinh các cấp học trên địa bàn. Do điều kiện kinh tế của đồng bào rất khó khăn nên công tác điều trị đang gặp nhiều vất vả. Trạm Y tế đang thiếu thuốc nên các F0 điều trị chỉ có vài ba loại thuốc thông thường trị ho, sốt...

Ý kiến của bạn