Thể thao

Mourinho lên án VAR sau khi Tottenham thua MU

HLV Jose Mourinho đã chỉ trích VAR sau khi Tottenham thua MU, đồng thời cũng thừa nhận hy vọng lọt vào top 4 của đội bóng đang lụi tàn nhanh chóng.

12/04/2021 11:16

HLV Jose Mourinho đã chỉ trích VAR sau khi Tottenham thua MU, đồng thời cũng thừa nhận hy vọng lọt vào top 4 của đội bóng đang lụi tàn nhanh chóng.

Tottenham bước vào cuộc đụng độ với MU sau khi chứng kiến các đối thủ cạnh tranh Champions League là West Ham, Chelsea và Liverpool đều có chiến thắng quan trọng vào cuối tuần.

Mọi thứ tưởng như tuyệt vời cho Spurs khi Son Heung-Min ghi bàn dẫn trước. Nhưng việc họ đầu hàng trong hiệp 2 đã giúp MU đảo ngược tình thế bằng 3 bàn để ấn định chiến thắng 3-1. Bây giờ, Tottenham hiện kém đội xếp thứ tư là West Ham 6 điểm với chỉ 7 trận còn lại.

Mourinho lên án VAR sau khi Tottenham thua MU - Ảnh 1.

McTominay được cho là vung tay vào mặt Son Heung-min

Một số người hâm mộ cảm thấy Tottenham đã may mắn thoát khỏi bàn thua trong hiệp 1 nhờ VAR. Scott McTominay được cho là vung tay vào mặt Son trong pha kiến tạo cho Edinson Cavani ghi bàn.

Nhưng mặc dù có vẻ như được hưởng lợi từ VAR, Mourinho vẫn chỉ trích công nghệ này khi cho rằng nó không phát hiện ra một cú thúc cùi chỏ rõ ràng của Paul Pogba vào Serge Aurier.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói với Sky Sports: “Theo ý kiến của tôi, đó là một trận đấu hay nhưng chúng tôi không xứng đáng với kết quả này một chút nào. Chúng tôi đã thiếu may mắn vì có lẽ Pogba nên nhận thẻ đỏ khi thúc cùi chỏ vào người Serge Aurier.

Mourinho lên án VAR sau khi Tottenham thua MU - Ảnh 2.

Mourinho không hài lòng về VAR

“Tôi không biết gì nữa về VAR. Tôi đã xem Fulham vs Wolves, tôi không hiểu gì. Đôi khi bạn nhận được, đôi khi bạn không nhận được, tôi không biết làm thế nào để nhận xét. Bạn không ăn mừng bàn thắng vì bạn sợ. Điều đó khó khăn cho tất cả mọi người, đối với chúng tôi, các cầu thủ, các trọng tài.

“Rất nhiều mâu thuẫn và quyết định mà bạn không hiểu rõ lắm. Đó không phải là vấn đề của tôi, tôi không thể sửa lỗi này”.

Do để thua trận thứ 10 mùa này, Mourinho cũng cảm thấy suất lọt vào top 4 giờ đây có thể nằm ngoài tầm với đối với đội Spurs.

“Top 4 ư? Bạn nhìn vào bảng xếp hạng và thấy khoảng cách với họ. Bạn biết nó khó nhưng về mặt toán học thì có thể”, ông nói.

Ý kiến của bạn