Tin tức

Một số công dân Trung Quốc tại Campuchia bỏ trốn khi biết mắc COVID-19

(VOVTV) - Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia, một số công dân Trung Quốc tới Campuchia đã trốn khỏi khu cách ly để ra ngoài, một số người trốn điều trị cách ly sau khi biết kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tác giả Văn Đỗ, Tâm Hiếu / VOV Phnompenh
22/02/2021 07:16

Thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia ngày 20/02 xác nhận, có một số công dân Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống COVID-19 của Chính phủ hoàng gia Campuchia. Điều này không chỉ đặt ra thách thức to lớn trong việc ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19, mà còn vi phạm luật pháp của Campuchia.

Một số công dân Trung Quốc tại Campuchia bỏ trốn khi biết mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Hình ảnh công dân Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly được cắt từ Camera an ninh

Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi mọi công dân Trung Quốc tại Campuchia tuân thủ nghiêm chỉnh quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và tích cực hợp tác với cơ quan y tế Campuchia trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng khuyến cáo công dân của mình khi có triệu chứng bị COVID-19, thì ngay lập tức liên hệ với các cơ sở y tế, không được giấu bệnh và tuyệt đối không được trốn khỏi khu điều trị cách ly.

Campuchia công bố bùng phát đợt dịch bệnh COVID-19 mới nhất trong cộng đồng vào ngày 20/02, đến nay đã phát hiện 47 trường hợp bị lây nhiễm, trong đó 45 trường hợp là người Trung Quốc./.

Ý kiến của bạn