Tin tức

Một F0 "cõng" 7 loại giấy tờ, nhân viên y tế mắc COVID cũng không dám nghỉ

Mỗi bệnh án F0 gồm 7 loại giấy tờ, trong khi đó lực lượng y tế lại mỏng khiến nhân viên Trạm Y tế thị trấn Nếnh (Bắc Giang) dù mắc COVID-19 cũng không dám nghỉ làm.

Tác giả Minh Tuệ-Văn Chương / VTC News
04/03/2022 11:41

Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang tăng cao với hơn 2.000 F0 mỗi ngày. Địa phương này có nhiều khu công nghiệp nên trong số những ca dương tính SARS-CoV-2, không ít người là công nhân.

Tuy nhiên, việc cấp giấy xác nhận F0 cho công nhân và người lao động để họ hưởng các chế độ bảo hiểm đang gặp khó bởi số ca F0 nhiều, còn lực lượng y tế địa phương lại quá mỏng.

Một F0 'cõng' 7 loại giấy tờ

Ông Thân Văn Vịnh (nhân viên Trạm Y tế thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) vừa khám bệnh vừa liên tục phải nghe điện thoại. Ông Vịnh không nhớ nổi mỗi ngày mình nhận bao nhiêu cuộc gọi của người dân hỏi về quyết định cách ly, giấy chứng nhận hết cách ly để quay trở lại công ty làm việc.

"Có người từ sáng đến giờ gọi 3 lần để hỏi vì sao đã nộp giấy tờ nhưng chưa có quyết định hoàn thành cách ly. Tôi đã giải quyết cho họ về giấy kết quả âm tính rồi, họ đã qua 7 ngày cách ly để đi làm nhưng hiện không thấy tờ quyết định của uỷ ban đâu", ông Vịnh cho biết.

Một F0 "cõng" 7 loại giấy tờ, nhân viên y tế mắc COVID - Ảnh 1.

Ông Thân Văn Vịnh (nhân viên Trạm Y tế thị trấn Nếnh)

Theo lý giải của ông Vịnh, lực lượng y tế mỏng nhưng giấy tờ xác nhận F0 lại quá phức tạp. Mỗi F0 hiện "cõng" 7 loại giấy tờ nhưng chủ yếu các tờ khai chỉ là tên và số điện thoại. Thậm chí, trước đó tờ khai của F0 còn dài tới 4 trang giấy, nhiều công nhân người miền núi không biết chữ, họ loay hoay không biết khai kiểu gì.

"Riêng việc nhập thông tin danh sách F0 cũng không có người làm, mỗi ngày mấy trăm người, trong khi đó bệnh án F0 tới 7 tờ.Tờ khai dài 4 trang giấy giờ đã thay đổi, đơn giản hơn nhưng vẫn còn nhiều người bỏ sót, mà cứ thiếu một dữ liệu thì hệ thống lại gạt ra, như thế làm sao hoàn thiện thủ tục để công nhân có giấy chứng nhận còn đi làm.

Không biết bên trên nghiên cứu thế nào nhưng không thực tế tí nào, hiện F0 không vào kịp hồ sơ, chưa kể những người đến hỏi chế độ, chỉ có việc tìm giấy tờ chúng tôi đã đủ “chết” rồi", ông Vịnh bức xúc.

Một F0 "cõng" 7 loại giấy tờ, nhân viên y tế mắc COVID - Ảnh 2.

Công nhân phải khai đủ loại giấy tờ để được công nhận là F0.

Trạm Y tế thị trấn Nếnh có 9 nhân viên nhưng một người vừa chuyển đi. Một số nhân viên lớn tuổi, không thành thạo máy tính, có hôm giáo viên được huy động hỗ trợ nhưng cũng chỉ được chốc lát bởi họ còn phải dành thời gian chính cho việc giảng dạy. Mỗi ngày có hàng trăm người đến trạm y tế để xét nghiệm, khám bệnh, tiêm vaccine, hỏi thủ tục, giấy tờ khiến áp lực đè nặng lên vai những cán bộ y tế.

"Có nhân viên y tế còn phải “trốn” lên gác trên ngồi để nhập dữ liệu vì người dân liên tục đập cửa hỏi liên quan đến chế độ, nhất là công nhân. Buổi trưa tôi chỉ dám nghỉ 30 phút, nấu tạm gói mì tôm ăn ngay tại phòng làm việc. Tối hết giờ về nhà thì điện thoại liên tục đổ chuông, tôi không ngủ được, áp lực lắm", ông Vịnh kể.

Mắc COVID-19 cũng không dám nghỉ làm

Ông Vịnh cho biết, công việc xét nghiệm, tiêm vaccine tại Trạm Y tế thị trấn Nếnh bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết Âm lịch, cho đến nay ông và đồng nghiệp chưa có nổi một ngày nghỉ. Thậm chí, nhiều nhân viên y tế khi mắc COVID cũng vẫn phải đi  làm.

Ông Vịnh chỉ ra khu lấy mẫu xét nghiệm, ở đó có 4 nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang thực hiện test cho cả trăm người dân. Cả 4 người họ đều mới có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Một F0 "cõng" 7 loại giấy tờ, nhân viên y tế mắc COVID - Ảnh 3.

Anh Cương lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Tạm dừng công việc trong vài phút, anh Nguyễn Chung Cương (nhân viên y tế) chia sẻ với PV VTC News: "Tôi có kết quả xét nghiệm dương tính từ ngày hôm qua, 3 anh em khác thì ngày thứ 5 dương tính nhưng không ai được nghỉ, vẫn phải làm bình thường".

Anh Cương cho hay, nhiều lúc anh và các đồng nghiệp cảm thấy kiệt sức. Khoảng 10 ngày gần đây, có tới 80-90% người dân đến xét nghiệm là dương tính nên họ vẫn gắng gượng làm việc, chỉ biết động viên nhau nếu mệt thì nghỉ, còn sức khoẻ thì cứ đi làm.

Một F0 "cõng" 7 loại giấy tờ, nhân viên y tế mắc COVID - Ảnh 4.

Dù bản thân là F0 nhưng các nhân viên y tế không dám nghỉ vì số người đến xét nghiệm hàng ngày rất đông.

"Có 4 nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm đều F0 cả, nếu nghỉ thì không có ai làm. Những nhân viên âm tính sẽ làm ở khu tiêm chủng, khám bệnh, còn dương tính làm công việc xét nghiệm", anh Cương nói.

Ngay cả Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ông Vịnh, anh Cương và những nhân viên y tế Trạm Y tế thị trấn Nếnh cũng không cho phép mình được nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, họ mới có thời gian ngồi đọc lại tin nhắn chúc mừng của bạn bè, người thân.

"Ngày 27/2, tất cả nhân viên y tế của trạm đều phải làm việc bình thường, thậm chí chúng tôi còn không có băng rôn", anh Cương chia sẻ./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn