Tin tức

Một đối tượng trong nhóm cướp bánh trung thu ở Bình Dương ra đầu thú

(VOVTV) - Sáng 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng Nguyễn Minh Dũng (sinh năm 2000, ngụ thành phố Thủ Dầu Một) đã đến cơ quan công an đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
15/08/2022 14:58

Nguyễn Minh Dũng là một trong 4 đối tượng trong vụ dùng mã tấu đe dọa, đập phá, cướp bánh trung thu tại một cửa hàng trên địa bàn phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một vào ngày 12/8.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Dầu Một đã bắt giữ Mai Hoàng Phước (tên thường gọi là Ty, sinh năm 2001), Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 2001) và Nguyễn Đức Chí Dũng (sinh năm 2000), cùng ngụ thành phố Thủ Dầu Một. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành thủ tục khởi tố 4 bị can trên về hành vi "Cướp tài sản".

Một đối tượng trong nhóm cướp bánh trung thu ở Bình Dương ra đầu thú - Ảnh 1.

Trước đó, 3 đối tượng đã bị bắt giữ cùng tang vật

Một đối tượng trong nhóm cướp bánh trung thu ở Bình Dương ra đầu thú - Ảnh 2.

Cảnh nhóm thanh niên cướp bánh trung thu ở cửa hàng bánh trên Quốc lộ 13

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 12/8, sau khi nhậu xong, Nguyễn Minh Dũng, Mai Hoàng Phước, Nguyễn Thành Nhân và Nguyễn Đức Chí Dũng rủ nhau đi tìm cửa hàng bánh trung thu đập phá, cướp bánh để chia nhau sử dụng. Phước điều khiển ô tô về nhà lấy một cây mã tấu rồi quay lại chở theo Nguyễn Thành Nhân, còn Nguyễn Đức Chí Dũng chở theo Nguyễn Minh Dũng bằng xe máy đi quanh các tuyến đường để tìm cửa hàng bánh.

Khi đến cửa hàng bánh trung thu nằm trên Quốc lộ 13, thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, cả nhóm xuống xe, giật tấm che phía trước, riêng Nhân lấy mã tấu đe dọa nhân viên bán hàng để lấy 5 hộp bánh trung thu, sau đó rời khỏi hiện trường.

Qua hình ảnh từ camera ghi lại, công an thành phố Thủ Dầu Một nhanh chóng xác định đối tượng và tiến hành bắt giữ. Tại nơi ở của nhóm thanh niên này công an phát hiện nhiều hung khí.

Ý kiến của bạn