Đời sống

Một cụ ông may mắn thoát chết từ biến chứng vỡ đại tràng

(VOVTV) - Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương QĐ 108 đã cứu sống một cụ ông ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trường hợp này may mắn được cấp cứu kịp thời, còn rất nhiều bệnh nhân khi vỡ đại tràng nhập viện khi đã quá muộn.

Tác giả Mai Lan - Ngọc Toàn
09/08/2023 17:24

Cách đây 6 ngày, cả gia đình của cụ ông Vũ Văn Trụ ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã luôn trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị hậu sự cho cụ ông. Cụ nhập bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khi đại tràng vỡ, phân tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc và nhiễm khuẩn toàn thân.

Cụ ông có tiền sử táo bón nhiều năm. Tuy nhiên, cụ không thăm khám và chữa bệnh ở bất cứ bệnh viện nào. Một tuần trước biến cố vỡ đại tràng, cụ đã không đi ngoài được và tự ý mua thuốc nhuận tràng về để uống và chỉ sau 8 tiếng, khi đang đi xe đạp, đại tràng bị thúc và dồn nén mạnh, cụ đau cấp tập và phải nhập viện vì vỡ đại tràng.

Không ít trường hợp nhập viện cấp cứu vỡ đại tràng là do táo bón lâu ngày, bên cạnh đó người bệnh coi thường, tự ý mua thuốc uống hoặc thụt tháo tại nhà, từ đó dẫn tới biến chứng nguy hiểm khôn lường đó là vỡ đại tràng. Từ câu chuyện thoát chết vì được cấp cứu kịp thời của cụ ông Vũ Văn Trụ, người dân cần cảnh giác, cần thăm khám bác sỹ khi có dấu hiệu táo bón nhiều ngày, không tự ý điều trị, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Ý kiến của bạn