Tin tức

Một chủ vườn ở Đắk Nông tặng 60 tấn củ cải giúp bà con vùng dịch

(VOVTV) - Giúp bà con vùng bị phong tỏa bởi dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, anh Nguyễn Văn Kiều ở thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông đã tặng vườn củ cải hơn 60 tấn để chuyển đến TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả Tuấn Anh / VOV Tây Nguyên
14/07/2021 20:00

Anh Nguyễn Văn Kiều chia sẻ, tháng 5 vừa qua, anh cùng một người bạn góp vốn khoảng 100 triệu đồng để trồng 2,5ha củ cải. Nay rau đến kỳ thu hoạch, đúng vào lúc dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành ở các tỉnh phía Nam. Anh đã bàn với bạn tặng hết vườn rau gửi đến bà con vùng đang bị phong tỏa ở TP. Hồ Chí Minh. Bởi anh quan niệm tiền thì có thể kiếm sau này, còn bây giờ bà con đang gặp khó thì mình nên hỗ trợ.

"Thấy ở dưới thành phố khó khăn về lương thực với đến thời điểm thu hoạch củ cải. Tôi không có tiền mà có nông sản nên tôi ủng hộ nông sản cho bà con ở dưới vùng dịch. Tất cả mọi người trong gia đình rất ủng hộ việc làm này", anh Nguyễn Văn Kiều nói.

Một chủ vườn ở Đắk Nông tặng 60 tấn củ cải giúp bà con vùng dịch - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Kiều ủng hộ toàn bộ vườn cải củ hơn 60 tấn giúp bà con vùng dịch

Trước việc làm ý nghĩa của anh Kiều, đoàn viên thanh niên xã Quảng Sơn và các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện đã chung tay góp sức giúp gia đình thu hoạch nông sản gửi đến bà con vùng dịch.

Anh Nguyễn Tiến Thịnh, Bí thư Đoàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long cho biết: "Những ngày qua, Đoàn xã đã cử mỗi ngày khoảng 20 đoàn viên tham gia với các đoàn từ thiện thu hoạch củ cải một cách nhanh nhất để kịp thời vận chuyển xuống hỗ trợ cho người dân TP. Hồ Chí Minh chống dịch".

Đồng thời, các nhóm thiện nguyện đã nhanh chóng kết nối những chuyến xe nghĩa tình để đưa các mặt hàng nông sản đến với bà con TP. Hồ Chí Minh. Anh Bùi Thanh Danh, một tình nguyện viên ở TP. Gia Nghĩa cho biết, việc làm ý nghĩa của anh Kiều đã lan tỏa mạnh mẽ hoạt động chung sức đồng lòng hướng về đồng bào đang bị phong tỏa bởi dịch bệnh Covid-19.

Anh Bùi Thanh Danh cho hay "Để kịp những chuyến xe thì chúng tôi đã ưu tiên liên hệ các nhà xe có tấm lòng thiện nguyện, những nhà xe không đồng. Thứ hai là chúng tôi kết nối những nhà xe đang khó khăn do dịch bệnh hỗ trợ họ tiền xăng, dầu để họ có đồng ra, đồng vào đi gửi nông sản cho bà con TP. Hồ Chí Minh".

Ý kiến của bạn