(VOVTV) - Từ quý 2 năm 2023, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, để các ban ngành, địa phương cụ thể hóa hoạt động bảo vệ môi trường.
31/01/2023 17:26
(VOVTV) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của 63 tỉnh/thành phố năm 2021. Theo đó, Hà Nội xếp gần cuối bảng, đứng thứ 55/63 tỉnh/thành phố. Người dân nghĩ gì về kết quả này và các chuyên gia khuyến nghị gì để cải thiện vấn đề môi trường của Thủ đô?
04/10/2022 13:02
(VOVTV) - Tính đến hết quý III năm 2022, tỉnh Bình Dương có 14/34 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, đô thị đạt và vượt kế hoạch năm 2022.
(VOVTV) - Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Bình và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, với nhiều giải pháp đồng bộ, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, xử lý, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân từng bước được nâng lên.
Với loạt bài “EPR: Trách nhiệm và thách thức”, tác giả Nguyễn Trần Anh Thu - Ban Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2), Đài Tiếng nói Việt Nam đã đoạt giải A – Giải Báo chí về tài nguyên và môi trường lần thứ 6.
(VOVTV) - Bằng những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực và sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, bộ mặt đô thị Hạ Long đang ngày càng có nhiều thay đổi tích cực.
(VOVTV) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, thời gian qua, xã Thống Nhất, TP Hạ Long luôn quan tâm, coi trọng nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường, góp phần tạo dựng cảnh quan nông thôn, đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
(VOVTV) - Sau hơn 11 năm khởi công, đến nay, Dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT19 ở Khu Kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn thành. Dù Nhà máy chưa đi vào hoạt động nhưng sự lo ngại về ô nhiễm môi trường từ dự án này ngày càng lớn.
(VOVTV) - Chiều ngày 16/4, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có buổi mít tinh lớn ở Marseille, thành phố lớn thứ 2 nước Pháp và tập trung vận động vào vấn đề môi trường.
(VOVTV) - Trong nỗ lực nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, công ty viễn thông lớn nhất Australia - Telstra vừa tuyên bố sẽ sử dụng máy bay không người lái hay còn được gọi là drone để trồng 24.000 héc-ta rừng.
(VOVTV) - Sự tiện dụng của sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon từ lâu đã trở thành một vật dụng vô cùng quen thuộc trong hầu hết các gia đình Việt. Tuy nhiên, mặt trái của sự tiện dụng ấy chính là những nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường.
Nghiên cứu mới ước tính trên 25.000 tấn rác thải là trang bị bảo hộ cá nhân (PEE) và các loại rác thải nhựa liên quan COVID-19 đã bị xả ra đại dương.
Sau khi Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn dừng tiếp nhận rác để xử lý sự cố rò rỉ chất thải, tại nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội lại xuất hiện tình trạng rác thải ùn ứ, ảnh hưởng đến môi trường.
Rác thải nhựa là một trong những quan ngại lớn nhất về môi trường mà nhân loại phải đối mặt trong thế kỉ 21. Vậy đâu là những nước thải rác nhựa nhiều nhất ra đại dương?
(VOVTV) - Đại học Yale của Mỹ vừa công bố bảng xếp hạng các quốc gia "xanh nhất" trên thế giới năm 2020 với nghiên cứu được tiến hành đối với 180 quốc gia. Theo đó, Đan Mạch và Luxembourg lần lượt giữ vị trí thứ nhất và thứ hai.
(VOVTV) - Nhiều năm nay, người dân ở thôn 3, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận không còn xa lạ với hình ảnh ông già 74 tuổi đẩy xe 3 bánh đi khắp xóm để xin rác, gom rác. Việc làm thầm lặng của ông Hồ Cửu diễn ra gần 8 năm nay, góp phần không nhỏ trong việc cải thiện môi trường sống và nâng cao ý thức của người dân nơi đây.
Đối thoại “Thanh niên và Báo chí – Hành động vì môi trường xanh” giúp kết nối nhóm thanh niên - thế hệ có sự nhiệt huyết và những ý tưởng sáng tạo trong các hoạt động cải thiện môi trường với các nhà báo để đề xuất các ý tưởng nhằm giải quyết các khó khăn trong truyền thông về môi trường.
Trong khi nhiều nước đang phát triển ở châu Á và châu Phi đầu tư xây dựng vô số đập thủy điện trên sông, các chính phủ ở châu Âu và Mỹ đã bắt đầu cho phá bỏ những công trình kiểu này.
Trong vòng 4 năm, người dân quanh khu vực Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (thường gọi là bãi rác Nam Sơn) của Thủ đô Hà Nội đã chặn xe không cho vào đổ rác tới… 15 lần. ‘Chúng tôi không muốn làm vậy, nhưng đó là cách duy nhất để chúng tôi được lắng nghe’ - người dân Nam Sơn nói. Và chúng tôi tìm đến tận nơi để nghe họ.