Tin tức

Mở lại một số chặng bay nội địa khu vực miền Trung

(VOVTV) - Thực hiện kế hoạch thí điểm mở lại các chặng bay nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến hết ngày 20/10 của Bộ Giao thông Vận tải, ngày 10/10, một số sân bay ở khu vực miền Trung bắt đầu có những chuyến bay thương mại hoạt động trở lại.

Tác giả Thành Long / VOV miền Trung
10/10/2021 12:00

Theo đó, tại các sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam và sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định vẫn duy trì chuyến bay thương mại chở khách đi TP.HCM.

Mở lại một số chặng bay khu vực miền Trung - Ảnh 2.

Chặng bay Đà Nẵng đi TP.HCM hoặc Hà Nội vẫn chưa có kế hoạch bay

Theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải, khách đi máy bay phải được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19); Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

Cùng với đó, hành khách cũng phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không tại điểm xuất phát theo mẫu.

Mở lại một số chặng bay khu vực miền Trung - Ảnh 3.

Thời gian này khách vẫn chưa mặn mà đi máy bay do một số địa phương vẫn còn những quy định cách ly chưa thống nhất

Theo ông Trần Thanh Nghĩa, Phó Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Chi nhánh miền Trung, hiện, số lượng chuyến bay của các Hãng hàng không do Cục Hàng không phân bổ, trong đó có Vietjet và Bamboo vẫn duy trì hoạt động.

Riêng đối với Vietnam Airlines, hiện nay, một số tỉnh khu vực miền Trung vẫn còn những quy định chưa thống nhất và còn áp dụng cách ly nên khách cũng không muốn đi. 

Vì thế, ngày 10/10, Vietnam Airlines phải hủy chuyến bay Đà Lạt - Thanh Hóa do quá ít khách; chặng bay Đà Nẵng đi Hà Nội hoặc Đà Nẵng -  TP.HCM phải sắp xếp lịch sang ngày 13/10.

“Các tỉnh phần lớn chưa sẵn sàng. Bay nhưng phải chờ ý kiến các tỉnh đồng ý cho khách về thì mới về được. Tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện giờ vẫn đang duyệt danh sách. Hà Nội bay Đà Nẵng thì trên hệ thống cũng có khách book rồi nhưng chiều Đà Nẵng - Hà Nội thì ít, bởi vì Hà Nội vẫn đang có nhiều yêu cầu ngặt nghèo. Mỗi địa phương có một chính sách riêng, chưa thống nhất được”, ông Trần Thanh Nghĩa nói.

Ý kiến của bạn