Tin tức

Mở đường tiếp cận bãi bồi số 3 tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

(VOVTV) - Các lực lượng tìm kiếm công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 đã tập trung phương tiện tiếp cận và trên khai tìm kiếm tại bãi bồi số 2.

Tác giả Lê Hiếu / VOV miền Trung
06/07/2021 08:30

Bãi bồi số 2 có lượng đá cuội rất nhiều vì vậy công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Để đạt hiệu quả và đúng tiến độ, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã được huy động máy múc, xe ben tập trung cho công tác tìm kiếm.

Mở đường tiếp cận bãi bồi số 3 tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Các lực lượng làm đường để tiếp cận bãi bồi thứ 3 tại cửa xả nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

Bên cạnh khơi thông dòng chảy, tìm kiếm các khu vực dọc bờ suối, các lực lượng còn kết hợp chở đất đá, san bằng lòng suối để mở đường, sẵn sàng tiếp cận khu vực cửa xả của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, bãi bồi số 3.

Mở đường tiếp cận bãi bồi số 3 tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Các lực lượng tích cực đẩy nhanh công tác tìm kiếm

Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng song đến chiều tối ngày 5/7, các lực lương vẫn chưa tìm thấy thi thể nào. Ngày 6/7 các lực lượng tìm kiếm tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện tìm kiếm tại bãi bồi số 2 và sẵn sàng tiếp cận tìm kiếm bãi bồi số 3. Trước đó, ngày 2/7, đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân mất tích như: quần áo, giày dép, các bộ phận của xe máy bị vùi lấp tại bãi bồi số 1.

Mở đường tiếp cận bãi bồi số 3 tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Các lực lượng tìm kiếm khu vực lòng suối

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Khu vực 3 ngay tại cửa xả của nhà máy, chúng tôi xác định có mấy vấn đề khó khăn lớn, đường tiếp cận lên khu vực tại cửa xã của nhà máy hai bên là lưu vực sâu dễ mất an toàn. Anh em phải tiến hành làm đường xuống, đường lên cho các phương tiện cơ giới và người tham gia. Khó khăn thứ 2 thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của lực lượng tìm kiếm. Với quyết tâm cao, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ cùng với các lực lượng khắc phục mọi khó khăn cố gắng tổ chức tìm kiếm”.

Đến nay, trong số 17 công nhân mất tích, có 6 công nhân đã được tìm thấy 11 công nhân còn lại vẫn đang mất tích.

Ý kiến của bạn