Thể thao

Mikel Arteta: 'Arsenal đã sa sút từ thời Wenger'

(VOVTV) - Bất chấp mùa giải tay trắng và thậm chí có nguy cơ mất luôn suất dự cúp châu Âu mùa sau, HLV Mikel Arteta vẫn khẳng định không ai xứng đáng hơn ông ngồi ghế nóng ở Arsenal, đồng thời giải thích đà sa sút của CLB thực ra đã manh nha từ 5 năm về trước.

Tác giả Quân Bảo / VOVTV
08/05/2021 22:33

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng Arsenal đã sa sút từ trước khi ông đến, thậm chí trước khi Wenger huyền thoại rời CLB, và Unai Emery - HLV đương nhiệm của Villarreal, người đã loại Arsenal của ông ở bán kết Europa League - cũng bất lực trong nhiệm vụ ngăn chặn đà trượt dốc.

Ông chủ Stan Kroenke của Arsenal được cho là sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Arteta ở mùa giải tới, bất chấp những kết quả đáng thất vọng mùa này. Trận hoà 0-0 với Villarreal ở lượt về bán kết Europa League giữa tuần qua khiến Pháo thủ cay đắng rời giải với tổng tỉ số thua 1-2 sau 2 lượt trận. Arsenal chính thức trắng tay và cũng hết luôn hy vọng dự Champions League, giải đấu mà họ đã vắng mặt từ mùa 2016/17.

42670008-0-image-a-46-16203362-2189-8126-1620339764.jpg

Arsenal đã sa sút từ trước đó. Ảnh minh họa: Reuters

Với vị trí thứ 9 tại Premier League hiện tại, Arsenal cũng vẫn còn nguyên nguy cơ lần đầu tiên kể từ mùa 1994/95 cán đích ở nửa dưới BXH. Mùa giải đó cũng là lần gần nhất CLB Bắc London không được dự cúp châu Âu, và điều đó rất có thể sẽ lặp lại ở mùa này sau 25 năm.

Đó là những kết quả rất đáng buồn, khi đầu mùa này Arsenal của Arteta được kỳ vọng sẽ có bước đột phá sau khi vô địch FA Cup mùa trước và Community Shield. Nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tự tin mình sẽ sớm xoay chuyển được tình hình.

Ông nói: "Chúng tôi đã không thể cạnh tranh với các CLB hàng đầu ở Anh suốt 5 năm qua. Không phải Arsenal mới sa sút trong 6 tháng qua, nó đã bắt đầu từ 5 năm trước và bạn có thể thấy rõ chiều hướng đi xuống đó".

"Năm nay không phải lần đầu tiên chúng tôi không được dự Champions League. Tôi nghĩ một chiến lược luôn cần có những quá trình, và tôi khẳng định với các bạn chúng tôi đang ở một vị thế tốt hơn nhiều, để từ đó có được vị thế chúng tôi mong muốn rất sớm thôi, nếu lộ trình thuận lợi".

"Nhưng chúng tôi cần phải tàn nhẫn hơn một chút. Không có thời gian để lãng phí, rất nhiều việc cần phải làm. Tôi cảm thấy một nỗi đau sâu sắc bởi vị trí của CLB vào lúc này, với tất cả những gì đã phải trải qua, tôi nghĩ rằng nếu đội vào trận chung kết (Europa League), đó có thể là một bước ngoặt tuyệt vời.

"Tôi biết rằng chúng tôi cũng đã làm rất nhiều người thất vọng và điều đó thực sự rất đau lòng vì chúng tôi muốn mang đến những kết quả tốt nhất cho các bạn, nhưng một điều tôi luôn nói rõ là chỉ cần tiếp tục như những gì đã làm, chắc chắn thành công sẽ trở lại. Nếu không, tôi đã chẳng ngồi ở đây", nhà cầm quân 39 tuổi dõng dạc.

Ý kiến của bạn