Tin tức

Miền Trung: Nhiều diện tích vụ Đông - Xuân bị thiệt hại sau đợt mưa lớn bất thường

(VOVTV) - Đợt mưa lớn bất thường kéo dài từ ngày 31/3 đến 2/4 làm nhiều tuyến giao thông ở Miền Trung chia cắt, hàng nghìn héc ta lúa và hoa màu bị ngâm nước, nông dân đối diện nguy cơ trắng tay.

Tác giả Lê Hiếu - Thanh Hiếu - CTV Nhã Uyên / VOV Miền Trung
02/04/2022 17:47

Thừa Thiên Huế: Nhiều nông dân trắng tay

Ngày 2/4, mưa lớn vẫn kéo dài ở tỉnh Thừa Thiên Huế, gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường, khu dân cư, cánh đồng lúa Đông Xuân. Tại huyện Phong Điền, mưa lớn những ngày qua đã làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Trong đó, Quốc lộ 49B đoạn qua địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình… bị ngập nhiều đoạn. Hơn 2.200 héc ta lúa và gần 500 héc ta hoa màu bị ngập úng, đổ ngã. Trong những ngày qua, chính quyền cũng như người dân xã Phong Bình cố gắng xúc từng bao cát, đắp đê với hy vọng cứu lúa. Ông Phạm Tuấn, người dân ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền cho biết, gia đình ông làm 2 héc ta lúa, cả gia đình trông nhờ vào đó mà giờ vụ lúa Đông Xuân coi như mất trắng sau đợt mưa lớn bất thường này.

Thừa Thiên Huế: Nông dân trắng tay sau đợt mưa lớn bất thường - Ảnh 1.

Cánh đồng lúa ở huyện Quảng Điền bị ngập sâu gây hư hỏng hoàn toàn

Từ chiều 1/4, thủy điện Hương Điền nằm ở thượng nguồn sông Bồ bắt đầu điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, khoảng từ 500-1.000m3/s. Việc thủy điện Hương Điền điều tiết nước cùng lúc mưa lớn trên diện rộng trong những ngày qua đã làm nhiều khu vực hạ du sông Bồ ở huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà bị ngập nặng, hơn ¾ diện tích lúa trong tổng số 4.000 hec ta lúa ở huyện Quảng Điền đang thời kỳ làm đồng bị ngập hoàn toàn. 

Ông Nguyễn Tin, ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ cho biết, từ tối hôm qua 1/4, nước bắt đầu lên cao, đến hôm nay (2/4) toàn bộ hơn 450 héc ta lúa và rau màu trên địa bàn xã bị ngập úng hoàn toàn.

Thừa Thiên Huế: Nông dân trắng tay sau đợt mưa lớn bất thường - Ảnh 2.

Tại đập tràn xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Diện tích lúa vụ đông xuân 2021-2022 ở tỉnh Thừa Thiên Huế hơn 28.000 héc ta, hiện 16.000 héc ta lúa đã bị ngập hoàn toàn. Ngoài ra, hơn 1000 héc ta lạc, ngô, sắn và rau các loại cũng bị ngập. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương tập trung cứu lúa. Hiện các địa phương đang tập trung ứng phó với tình hình bất thường của thời tiết. 

Quảng Bình: Nhiều diện tích vụ Đông Xuân bị thiệt hại 

 Vụ Đông Xuân năm nay, Hợp tác xã Thượng Phong, xã Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ gieo cấy hơn 250ha  lúa. Thời điểm này, lúa đang trong giai đoạn chuẩn bị trổ bông và sinh trưởng tốt, gặp mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa bị ngập úng. Ông Võ Văn Khinh, hợp tác xã Thượng Phong, xã Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình cho biết, hơn 300 người đã ra đồng hộ đê ở những nơi trọng yếu đã bị tràn. Tuy nhiên do lượng mưa quá lớn, nhiều diện tích ở vùng trũng vẫn bị ngập.

Đến sáng 2/4, tại huyện Lệ Thuỷ, mưa lớn làm hơn 3.600 ha lúa bị ngập từ 70% diện tích lúa trở lên và gần 2.000 ha lúa ở các xã vùng trũng có nguy cơ bị ngập nếu tiếp tục có mưa lớn. Nhiều diện tích rau màu cũng bị ngập úng hoàn toàn. 

Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình cho biết, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai các phương án chống ngập trên các cánh đồng, huy động lực lượng đắp đê, cứu lúa. Sáng 2/4, hầu hết các tuyến đê bao bị tràn đã cơ bản được hàn khẩu, những khu vực xung yếu được đắp cao, chống chịu tốt. Theo ông Đặng Đại Tình, huyện Lệ Thủy đã huy động gần 100 trạm bơm điện và dầu để bơm úng cứu lúa.

Miền Trung: Nhiều diện tích vụ Đông - Xuân bị thiệt hại sau đợt mưa lớn bất thường - Ảnh 5.

Nông dân bao bờ ngăn nước vào ruộng

Miền Trung: Nhiều diện tích vụ Đông - Xuân bị thiệt hại sau đợt mưa lớn bất thường - Ảnh 6.

Người dân khẩn trương ra đồng cứu vụ Đông Xuân

Tỉnh Quảng Bình gieo cấy gần 30 ngàn héc ta diện tích vụ Đông Xuân. Ảnh hưởng của mưa lớn bất thường làm cho gần 5.000 héc ta lúa tại các huyện vùng trũng Quảng Ninh, Bố Trạch, Lệ Thủy, Tuyên Hóa bị ngập úng, gãy đổ. Mưa lớn cũng ảnh hướng tới nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản, các lồng nuôi cá ven sông. 

Ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa hiện nay đã giảm, Sở cùng với các địa phương huy động lực lượng tiêu úng cứu lúa và triển khai các biện pháp ứng phó nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra trong đêm và những ngày tới.

Nông dân Phú Yên đối diện với vụ lúa giảm năng suất trầm trọng

Đợt mưa to, gió lớn bất thường vừa qua làm hơn 12 nghìn héc ta lúa Đông Xuân chuẩn bị thu hoạch của bà con nông dân tỉnh Phú Yên bị ảnh hưởng nặng nề. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, đến chiều ngày 1/4, đã có hơn 12.400ha lúa trong tổng số hơn 26.000ha vụ lúa Đông Xuân đang giai đoạn trổ, chín sáp, chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ.  

Cùng với việc khuyến cáo nông dân thu hoạch những diện tích gần chín, ngành nông nghiệp Phú Yên đã đề nghị các địa phương khẩn trương tiêu úng cho các vùng lúa ngập nặng. Trong 2 ngày qua, công nhân của Công ty TNHH Một thành viên Thủy nông Đồng cam đã khẩn cấp khơi thông các tuyến kênh và sông nhánh để cứu lúa.  

Miền Trung: Nhiều diện tích vụ Đông - Xuân bị thiệt hại sau đợt mưa lớn bất thường - Ảnh 8.

Hơn 12.400ha lúa trong tổng số hơn 26.000ha vụ lúa Đông Xuân đang giai đoạn trổ, chín sáp, chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ

Hiện trời đã ngớt mưa, nhưng theo ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên, những diện tích lúa đang chín sáp, trổ bị ngã, ngập nước năng suất sẽ giảm khoảng 1/3. Như vậy, vụ lúa Đông- Xuân này, nông dân tỉnh Phú Yên lại đối mặt với thêm nhiều khó khăn.


Ý kiến của bạn