Tin tức

Miền Trung mưa to, 2 người mất tích, nhiều nơi bị ngập, chia cắt

(VOVTV) - Tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, mưa lớn liên tục từ đêm qua đến chiều nay (10/10), nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt và chia cắt nhiều nơi ở các khu vực trũng thấp. 2 người bi nước cuốn trôi mất tích, nhiều địa phương ở thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên phải cho học sinh nghỉ học.

Tác giả VOV Miền Trung
10/10/2022 17:33

Từ tối qua đến chiều nay, tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to làm nhiều tuyến đường ở phía Tây, vùng miền núi, biên giới bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông, học sinh miền núi không thể đến trường. Toàn tỉnh có 25 điểm bị ngập, gây chia cắt. Đường Hồ Chí Minh nhánh tây, Đường 20 Quyết thắng bị sạt lở đất đá, phương tiện không qua lại được. 

Miền Trung mưa to, 2 người mất tích, nhiều nơi bị ngập, chia cắt - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam dùng thuyền chở người qua lại đoạn đường qua thôn Lệ Bắc

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn liên tục 2 ngày nay gây ngập cục bộ một số ngầm, tràn qua các sông, suối tại một số xã 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trưa nay (10/10), người dân địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cứu sống cháu bé 9 tuổi bị đuối nước. Nạn nhân là cháu Hồ Văn Nguyên, trú ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Cù Bai.

Hiện nay, nhiều khu dân cư tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu hơn 1 mét. Người dân các xã, phường vùng Đông thành phố Tam Kỳ phải di chuyển bằng ghe, thuyền. Ông Nguyễn Kiều Hưng ở khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ cho biết, sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vào cuối tháng 9 vừa qua, khu dân cư thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn.

“Từ 3 giờ 30 sáng nay 10/10 là nước lũ bắt đầu tràn vào nhà, cả nhà tôi thức dậy dọn dẹp nhà mãi đến sáng nay. Xe cộ là lo chuyển đi trước chứ không là sáng nay không có chở con đi học. Chở đi học xong tôi gửi xe luôn tại trường học rồi,” ông Hưng kể.

Ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, 700 hộ dân với 2.300 nhân khẩu ở thôn Đông Bình xã Duy Vinh và Lệ Bắc, xã Duy Châu bị cô lập hoàn toàn.

“Khi có mưa lũ lên, UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo cho các xã thị trấn, đặc biệt là cá khu vực ngập nước tăng cường các biển báo cấm lưu thông. Đối với những người đi về không có điều kiện thì vận chuyển họ qua. Chúng tôi cử lực lượng Công an, dân quân thường trực, các đội dân phòng cảnh báo không cho người qua lại. Hiên những đoạn đường không đi lại được thì vận chuyển họ qua thôi, khi có nước lên cung cấp áo phao cho các bến đò để họ vận chuyển thôi, lũ lên có người chuẩn bị lương thực thực phẩm có những hộ không chuẩn bị," ông Đức chia sẻ.

Từ đêm qua đến chiều nay (10/10), trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất lớn, phổ biến từ 150 - 390mm, có nơi hơn 400mm… Lũ trên các sông đang lên nhanh, chiều tối nay, sông Trà Câu và sông Vệ trên mức báo động 3 gây ngập nhiều khu dân cư.

Miền Trung mưa to, 2 người mất tích, nhiều nơi bị ngập, chia cắt - Ảnh 2.

Đặt các biển báo cấm người qua lại tại các ngầm tràn bị ngập

Tại huyện Nghĩa Hành, nước sông Phước Giang dâng cao gây ngập lụt nhiều khu dân cư thuộc các xã Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Đức và Hành Tín Tây. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nghĩa Hành đã di dời khoảng trăm hộ dân với hàng trăm nhân khẩu đến nơi an toàn. Các trường học trên địa bàn các xã: Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện và thị trấn Chợ Chùa cho học sinh nghỉ học từ chiều nay (10/10). 

Ông Lê Quang Nhu, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nghĩa Hành cho biết, huyện đã di dời các hộ dân vùng trũng, chỉ đạo lực lượng dân quân tổ chức chốt chặn những ngập tràn và các tuyến đường có nguy cơ bị ngập nhằm hạn chế và cảnh báo người tham gia giao thông tránh thiệt hại về tính mạng, tài sản, đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công điện khẩn chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố tạm hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng, chống mưa, lũ từ 17 giờ ngày 10/10. Các địa phương, đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ bị chia cắt đến nơi an toàn./.

Ý kiến của bạn