Tin tức

Miền Trung mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi chìm trong biển nước, giao thông tê liệt

(VOVTV) - Ngày 29/11, tại một số tỉnh miền Trung có mưa lớn kéo dài từ nhiều ngày qua, nhiều nhà ngập sâu, giao thông bị chia cắt, một số nơi vùng núi bị cô lập.

Tác giả PV / VOVTV
29/11/2021 19:30

Mưa lũ gây ngập lụt một số nơi ở Phú Yên

Ngày 29/11, tại tỉnh Phú Yên có mưa lớn liên tục cộng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số nơi của huyện Đồng Xuân và Tuy An bị ngập lụt.

Vào lúc 13h, tại tuyến đường ĐT 642 từ huyện Đồng Xuân đi thị xã Sông Cầu nước ngập sâu gần 1m. Nhiều hộ dân sinh sống tại xã Xuân Sơn Bắc và Xuân Sơn Nam bị cô lập không thể di chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ.

Tuyến đường ĐT 641 từ huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân có khoảng 3km bị ngập từ 0,4 - 0,6m khiến phương tiện giao thông qua lại khó khăn. Các hộ dân ở khu vực các xã An Định, An Nghiệp (huyện Tuy An) bị ảnh hưởng.

Miền Trung mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi chìm trong biển nước, giao thông tê liệt - Ảnh 1.

Huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ, giao thông chia cắt

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Phú Yên, từ nay đến hết ngày 30/11, tại tỉnh có mưa to, nhiều nơi mưa rất to, lượng mưa ở 9/9 huyện, thị, thành phố phổ biến từ 80-120 mm. Riêng khu vực xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) và xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa), lượng mưa có khả năng trên 150 mm.

Nước lũ dâng cao, hàng trăm hộ dân bị ngập ở Quảng Ngãi

Trong 2 ngày qua, tại tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 200 mm đến hơn 600 mm. Chiều tối nay (29/11), lũ trên sông Vệ và sông Trà Câu lên trên mức báo động 3 và dự báo tiếp tục lên trong đêm nay và sáng mai.

Tại huyện Nghĩa Hành, nước lũ gây ngập hàng trăm hộ dân vùng trũng thấp lưu vực sông Vệ như Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện…

Miền Trung mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi chìm trong biển nước, giao thông tê liệt - Ảnh 2.

Nước lũ gây ngập sâu hàng trăm hộ dân tại thị xã Đức Phổ

Tại thị xã Đức Phổ, nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập hơn 600 hộ dân khu vực trũng thấp các phường Phổ Văn, Phổ Ninh... Chính quyền các địa phương huy động các lực lượng hỗ trợ người dân kê dọn tài sản, sơ tán xen ghép các hộ dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi, 19.000 học sinh phải nghỉ học ở Bình Định

Mưa lớn từ ngày 27-29/11 khiến nhiều nơi tại các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Vân Canh, Hoài Ân, An Lão, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn bị ngập lụt. Nhiều khu vực ở hạ lưu các sông An Lão, Kôn, Hà Thanh nước lũ dâng cao.

Nhiều đoạn trên tuyến tỉnh lộ ĐT640 từ huyện Tuy Phước đi huyện Phù Cát bị ngập, người dân phải dùng xe ba gác, xe tải nhỏ hỗ trợ người, phương tiện qua lại các đoạn tràn.

Nhiều khu dân cư tại các xã Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước) bị nước lũ cô lập. Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,2-0,5m. Người dân phải dùng phương tiện ghe, thuyền để đi lại.

Trên địa bàn huyện Hoài Ân, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây ngập tại các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Tín. Giao thông một số nơi bị chia cắt, nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước lũ từ 0,2-1m. Địa phương đã cử lực lượng chức năng đến chốt chặn tại những tuyến đường bị ngập, cảnh báo người dân qua lại, vớt củi khi có lũ.

Tại thị xã An Nhơn, nhiều tuyến đường ở các xã phía Đông bị ngập lụt, gây chia cắt giao thông. Phòng kinh tế thị xã cho biết, có khoảng 1,2 triệu chậu mai của người dân ở các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh bị ngập úng.

Còn tại xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), nước lũ lên nhanh từ đêm 28/11 khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm xã ngập sâu từ 0,4-0,6m, nhiều đoạn tràn ngập gần 1m. Nhiều ngôi nhà của người dân các thôn Chánh Định, Chánh Hữu, Chánh Hội bị ngập nước. Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Cát Chánh bị ngập khiến gần 1.200 học sinh phải nghỉ học.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, dự báo trong đêm 29/11 và sáng 30/11, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập úng cục bộ tại các huyện Hoài Ân, Vân Canh, Phù Cát, Tuy Phước.

Nhiều tuyến đường đi các huyện miền núi bị sạt lở ở Quảng Nam

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 2 ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở tại các huyện miền núi cao. Các địa phương đã lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ rạng sáng 29/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 70-120 mm. Mưa lớn khiến nước đổ về các hồ thủy điện tăng cao. Đến 13h ngày 29/11, lưu lượng nước về hồ thủy điện Đăk Mi 4, huyện Phước Sơn ở mức hơn 1.110m3/giây; thủy điện Đăk Mi 4 đã xả lũ với lưu lượng hơn 800m3/giây.

Lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My gần 2.600m3/giây; thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ với lưu lượng gần 2.100m3/giây. Trên Quốc lộ 40B, đoạn qua khu vực sông Nước Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, ngập nặng; đoạn qua địa phận xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, sạt lở taluy dương, đất chảy tràn mặt đường, giao thông lên trung tâm huyện Nam Trà My bị chia cắt. Các lực lượng, phương tiện được huy động để đảm bảo thông xe trong ngày.

Miền Trung mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi chìm trong biển nước, giao thông tê liệt - Ảnh 3.

Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua, khu vực miền núi Quảng Nam đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, nhưng có đến 16 hồ đã tích đầy nước. Dự báo từ nay đến ngày 1/12 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi trên 200mm. Hiện mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ dao động ở mức dưới báo động I đến trên báo động I.

Một số tuyến đường đi các xã tại huyện Nam Trà My bị sạt lở nghiêm trọng, không lưu thông được. Chính quyền địa phương đã bố trí các điểm sơ tán dân, người dân ở những nơi nguy hiểm đã được sơ tán kịp thời. Huyện đã phân công các lực lượng, phương tiện trên các tuyến giao thông để khi mưa ngớt sẽ tập trung khắc phục, xử lý nhằm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân Ninh Thuận

Hai ngày qua, mưa lớn liên tục khiến một số địa phương vùng trũng thấp ở Ninh Thuận bị ngập lụt. Mưa lũ khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân bị ngập sâu trong nước.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp nâng trục chậm lên phía Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên trong 24 giờ qua qua, trên địa bàn có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 60-90mm, đặc biệt tại Lợi Hải là 123mm, Công Hải 160mm, tại Trạm thủy văn Ninh Hải 190mm.

Trên sông Lu tại Phước Hà và Phước Hữu đo điều tiết phòng lũ của hồ Tân Giang đang dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3. Ở các lưu vực sông, mực nước có xu hướng tăng lên...

Tại vùng trũng thấp xã Phước Nam (huyện Thuận Nam), mưa lớn khiến hơn 200 ha lúa gieo vụ Đông Xuân sớm bị ngập trong nước. Mưa lũ dâng cao, tràn vào khu chợ thôn Văn Lâm 3, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời lũ tràn qua nhiều đoạn đường liên xã nối hai xã Phước Nam với Phước Dinh (huyện Thuận Nam), gây không ít khó khăn cho việc lưu thông của người dân.

Tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, hàng trăm nhà dân bị ngập trong nước từ 20-50cm, có nơi ngập sâu gần một mét. Một số hộ dân phải dùng máy bơm để hút nước từ trong nhà ra đường. Một số tuyến đường ở trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm như, Thống Nhất, 21/8… ngập nước, gây nhiều khó khăn cho giao thông.

Trước tình hình mưa lũ kéo dài, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị, chính quyền các địa phương kịp thời thông tin cảnh báo đến tất cả đối tượng bị ảnh hưởng của mưa lũ để chủ động ứng phó; đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo tại các tràn, tuyến đường ngập lụt, khu vực sạt lở…

Ý kiến của bạn