Xã hội

Miễn cước vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn vé cho thân nhân liệt sĩ đi cùng từ Nam ra Bắc

(VOVTV) - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Nam thực hiện công tác tri ân liệt sĩ, tổ chức vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn vé cho thân nhân liệt sĩ đi cùng từ Nam ra Bắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sĩ trong việc tổ chức nghi lễ đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương bằng đường sắt.

Tác giả Hà Nam/VOV1
12/03/2024 12:41

Trong năm 2024, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ như: Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiết thông tin, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ; tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, trao học bổng cho thân nhân gia đình liệt sĩ…Đặc biệt, trong năm nay, Hội phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Nam thực hiện công tác tri ân liệt sĩ, tổ chức vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn vé cho thân nhân liệt sĩ đi cùng từ Nam ra Bắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sĩ trong việc tổ chức nghi lễ đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương bằng đường sắt. Đây là thông tin được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thông tin tới báo chí trong khuôn khổ Chương trình Gặp mặt báo chí Xuân Giáp Thìn 2024 sáng nay tại Hà Nội. 

Miễn cước vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn vé cho thân nhân liệt sĩ đi cùng từ Nam ra Bắc- Ảnh 1.

Theo đó, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết: Hội đã nhận được sự chung sức trong công tác tri ân liệt sĩ của Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc thực hiện miễn cước vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn vé cho thân nhân liệt sĩ đi cùng từ Nam ra Bắc. Đây là việc làm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam . Theo đó, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã có văn bản gửi các chi nhánh vận tải đường sắt trực thuộc, đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội và một số công ty liên quan để phối hợp, gồm Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, Công ty cổ phần phần mềm Thăng Long…, triển khai công tác tổ chức vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn vé cho thân nhân liệt sĩ đi cùng, từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc. Cụ thể, miễn cước vận chuyển hài cốt liệt sĩ vận chuyển trên toa xe hành lý các đoàn tàu khách chạy tuyến đường sắt Thống nhất đi từ các ga phía Nam ra các ga khu vực miền Trung, miền Bắc; Miễn vé cho một hoặc hai hành khách là thân nhân của liệt sĩ đi cùng chuyển tàu/01 hài cốt liệt sĩ. Trước mắt, chính sách mang ý nghĩa tri ân liệt sĩ này sẽ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2024.  

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cũng khẳng định: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ các nội dung liên quan đến thủ tục vận chuyển bảo đảm việc di chuyển hài cốt được thuận lợi nhất. Khi có kế hoạch đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương bằng tàu hỏa, Hội sẽ liên hệ trước với các ga để phối hợp tổ chức đón tiếp được chu đáo thuận lợi. Đồng thời, thông tin đến các địa phương và các gia đình có nguyện vọng đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương bằng đường sắt biết để phối hợp thực hiện chính sách mang ý nghĩa nhân văn này được hiệu quả./.

Ý kiến của bạn