Tin tức

Miền Bắc sắp đón đợt mưa 'giải nhiệt'

(VOVTV) - Từ chiều tối và đêm mai (22/6), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên khu vực Bắc Bộ sẽ có đợt mưa “giải nhiệt”. Trung tâm Khí tượng thuỷ văn dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, nhiều khả năng mưa tập trung ở vùng núi và trung du như Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang...

Tác giả Hoàng Quang Huy / VOV1
21/06/2022 16:35

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong đợt nắng nóng vừa qua, khu vực ghi nhận nhiệt độ cao nhất trên cả nước là Thủ đô Hà Nội với nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 39 độ C, có nơi lên 39,6 độ C. Ngoài ra, khu vực Hà Tĩnh ghi nhận nhiều điểm đo có nhiệt độ trên 39 độ C. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ vào thời điểm này vẫn có nhiệt độ thấp hơn so với trung bình nhiều năm. 

1-1655336327199373591663.jpg

Miền Bắc sắp đón đợt mưa 'giải nhiệt'

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 1-2 ngày tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có hiện tượng mưa dông, tập trung nhiều vào chiều và tối, giúp nền nhiệt độ toàn vùng giảm dần. Mưa dông sẽ tập trung chủ yếu tại các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Tuy nhiên, vào cuối tuần này, khoảng 25-26/6, nắng nóng sẽ quay trở lại Bắc Bộ, nhiệt độ thấp hơn hoặc xấp xỉ so với thời điểm hiện tại.

Nắng nóng hiện nay khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Trung bộ thì nhiều khả năng sẽ dịu dần từ ngày mai. Khu vực Bắc Bộ thì nhiều nơi sẽ giảm xuống dưới 35 độ, khu vực Trung bộ thì vẫn sẽ còn kéo dài cho đến ngày 23-24/06. Nắng nóng gay gắt thì vẫn có khả năng xảy ra ở Trung bộ trong vài ngày tới. Với các tỉnh Bắc Bộ chúng tôi dự báo là cao điểm nắng nóng sẽ vào cuối tháng 6 và nửa đầu tháng 7, Trung bộ sẽ còn kéo dài cả tháng 7.

Ý kiến của bạn