Xã hội

Miền Bắc sắp chấm dứt đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài nhiều ngày

Hôm nay, miền Bắc nhiệt độ tăng nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại sau đó trời sẽ ấm dần lên, chấm dứt đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài nhiều ngày.

29/01/2024 08:30

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 29/1/2024

Lúc 6h hôm nay 29/1, nhiệt độ thực đo ở các trạm tại các tỉnh, thành Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến trên 10 độ C, trong đó trạm Hà Đông (Hà Nội) 11,2 độ C.

Một số trạm đo tại vùng núi cao, nhiệt độ dưới 8 độ C như: Mộc Châu (Sơn La) 6,3 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 4,8 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 5,6 độ C, Lạng Sơn và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cùng 7,6 độ C.

Miền Bắc sắp chấm dứt đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài nhiều ngày- Ảnh 1.

Hôm nay 29/1, miền Bắc tiếp tục mưa rét. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Hôm nay, Bắc Bộ tiếp diễn mưa rét tuy nhiên nhiệt độ khu vực này tăng nhẹ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết rét hại.

Trong khi đó hôm nay Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Đêm 30-31/01, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết ấm lên rõ rệt, chuyển trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, sau đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 29/1/2024

Hà Nội ngày mưa, mưa rào rải rác, đêm mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ sáng mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C, vùng núi cao 7-10 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi và trung du rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày mưa, mưa rào rải rác, đêm mưa vài nơi. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc rét đậm, có nơi rét hại, phía Nam trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-14 độ C, phía Nam 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C,

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. 


Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn