Tin tức

Miền Bắc kết thúc đợt rét đậm rét hại diện rộng, nhiệt độ cao nhất 21 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay 30/1, miền Bắc sáng và đêm mưa phùn, sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng rõ rệt, cao nhất phổ biến 18-21 độ C.

30/01/2024 09:04

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 30/1/2024

Hôm nay, miền Bắc chấm dứt đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài suốt 1 tuần qua, nhiệt độ tăng nhanh. Mặc dù vẫn ở ngưỡng trời rét, có nơi rét đậm nhưng thời tiết ấm dần lên, không còn buốt giá như những ngày trước.

Sáng và đêm khu vực này mưa phùn, sương mù rải rác, đến trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc phổ biến 18-21 độ C, thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Những ngày sau, nhiệt độ tiếp tục tăng.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Miền Bắc kết thúc đợt rét đậm rét hại diện rộng, nhiệt độ cao nhất 21 độ C- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết ngày 30/1, miền Bắc tăng nhiệt, trời hửng nắng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 30/1/2024

Hà Nội sáng và đêm mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, Tây Bắc có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, sương mù nhẹ, đồng bằng và ven biển sáng và đêm mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Ý kiến của bạn