Tin tức

Mexico: Số người thiệt mạng trong vụ sập đường sắt trên cao tiếp tục tăng, Chính phủ tuyên bố quốc tang

(VOVTV) - Ngày 4/5, chính quyền thành phố Mexico City thông báo có thêm nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập đường sắt trên cao, nâng tổng số người tử nạn tính tới thời điểm hiện tại lên 24 người và 78 người khác bị thương.

Tác giả PV  -  
05/05/2021 08:42

Đêm 3/5, trong khi con trai bà Samuel Del Aguila đang trên đường đi làm về, ở nhà, tin tức nói về một vụ tai nạn sập đường sắt trên cao gây chết người.  Không thấy con trai về như thường lệ, gia đình bà bắt đầu lo lắng, và liên tục gọi điện cho con nhưng không thấy con bắt máy.

Mexico: Số người thiệt mạng trong vụ sập đường sắt trên cao tiếp tục tăng, Chính phủ tuyên bố quốc tang - Ảnh 1.

Vụ tai nạn sập đường sắt trên cao gây chết người ngày 3/5 tại Mexico City

Vài tiếng sau, cuối cùng cũng có tiếng trả lời, nhưng không phải là tiếng của con bà.

Bà Del Aguila 70 tuổi cùng gia đình vội vã chạy đi khắp các bệnh viện tìm con nhưng không thấy. Nặng trĩu âu lo, họ chạy tới văn phòng công tố, nơi người ta tập trung xác của những người thiệt mạng.

"Họ bảo chúng tôi là đến đó xem có tìm thấy con không. Thật không may là chúng tôi tìm thấy cháu ở đó," bà Del Aguila nức nở.

Gia đình bà là một trong rất nhiều gia đình đêm đó đã tuyệt vọng tìm kiếm người thân, chờ đợi thông tin sau khi đoàn tàu trên cao lao xuống đường phố đông đúc xe cộ ở phía đông nam thủ đô Mexico City, làm chết ít nhất 24 người.

Mexico: Số người thiệt mạng trong vụ sập đường sắt trên cao tiếp tục tăng, Chính phủ tuyên bố quốc tang - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ bắc thang để vào trong toa cứu nạn nhân

Mexico: Số người thiệt mạng trong vụ sập đường sắt trên cao tiếp tục tăng, Chính phủ tuyên bố quốc tang - Ảnh 3.

Người bị thương được đưa đi cấp cứu

Thị trưởng thành phố Mexico City Claudia Sheinbaum cho biết công tác cứu hộ và đưa thi thể các nạn nhân bị kẹt trong 2 toa tàu ra ngoài tới nay đã hoàn tất. Cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng xác nhận danh tính của những người tử nạn. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố sẽ mời thanh tra và giám sát viên quốc tế đến hỗ trợ điều tra nguyên nhận của vụ tai nạn. 

Mexico: Số người thiệt mạng trong vụ sập đường sắt trên cao tiếp tục tăng, Chính phủ tuyên bố quốc tang - Ảnh 4.

Thị trưởng thành phố Mexico City Claudia Sheinbaum thị sát hiện trường vụ tai nạn khiến 24 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Chính phủ Mexico đã tuyên bố quốc tang vào ngày 4/5 để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tại nạn. Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình, khẳng định sẽ điều tra minh bạch nguyên nhân của vụ việc.

Cùng ngày, lãnh đạo và quan chức của nhiều quốc gia trên thế giới, gồm Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Ngoại trưởng Venezuela Jorge Areaza, đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình, cũng như chính phủ Mexico.

Mexico: Số người thiệt mạng trong vụ sập đường sắt trên cao tiếp tục tăng, Chính phủ tuyên bố quốc tang - Ảnh 5.

2 toa tàu bị sập xuống đường thành hình chữ V

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào hồi 22h25 theo giờ địa phương tại tuyến đường sắt 12 đoạn trên cao giữa 2 ga Olivos và Tezonco, quận Tlahuac, thành phố Mexico City. Một đoạn video được kênh truyền hình địa phương Milenio TV đăng tải cho thấy một đoạn đường sắt trên cao gần ga Olivos, phía Đông Nam thủ đô Mexico City đã lao thẳng xuống dòng ô tô đang lưu thông ở dưới. Các hình ảnh khác cho thấy ít nhất 2 toa tàu bị sập xuống đường thành hình chữ V, trong khi ban đầu, lực lượng cứu hộ và y tế sử dụng thang để tiếp cận các toa tàu này.

Vụ tai nạn này xảy ra chỉ hơn 1 năm sau khi 2 đoàn tàu điện đâm vào nhau ở thủ đô Mexico City, khiến 1 người thiệt mạng và hoảng 40 người bị thương.

Thủ đô Mexico City có 12 tuyến đường sắt, chuyên chở hàng triệu hành khách mỗi ngày. Tuyến đường sắt Metro 12 chạy qua cây cầu cạn cũng từng xảy ra tai nạn sập cầu cách đây gần 10 năm./.

Ý kiến của bạn