Thể thao

Messi đã giành tổng cộng bao nhiêu danh hiệu trong sự nghiệp?

Messi cuối cùng đã giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp ở cấp độ đội tuyển sau khi cùng Argentina vô địch Copa America 2021.

13/07/2021 16:16

Bàn thắng duy nhất của Angel Di Maria giúp Argentina đánh bại Brazil trong trận chung kết Copa America 2021, qua đó giành chức vô địch.

Messi ăn mừng đầy nước mắt ở Maracann sau tiếng còi mãn cuộc, anh được các đồng đội công kênh và hô vang như một người đội trưởng vĩ đại.

Messi đã giành tổng cộng bao nhiêu danh hiệu trong sự nghiệp? - Ảnh 1.

Như vậy, ở tuổi 34, Messi mới lần đầu tiên có được danh hiệu chính với đội tuyển quốc gia, không tính chức vô địch U20 thế giới năm 2005 và Huy chương vàng Thế vận hội 2008.

Trước đó, La Pulga từng toàn thua ở 4 trận chung kết: Copa America 2007 trước Brazil (0-3), World Cup 2014 trong hiệp phụ trước Đức (0-1), Copa America 2015 trước Chile (0-0, 1-4 ở loạt đá luân lưu mà chỉ có Messi sút thành công) và Copa America 2016 cũng trước Chile (0-0, 2-4 trong loạt đá penalty mà Messi sút hỏng).

Messi đã giành tổng cộng bao nhiêu danh hiệu trong sự nghiệp? - Ảnh 2.

Quá thất vọng về việc thua 3 trận chung kết trong 3 năm liên tiếp, Messi từng tuyên bố từ giã đội tuyển hồi mùa hè 2016, nhưng cuối cùng được thuyết phục trở lại. Bây giờ, sự bền bỉ của anh đã có cái kết tốt đẹp.

Copa America 2021 là danh hiệu thứ hai mà Messi đạt được trong năm nay sau Cúp Nhà vua cùng Barca giành trước Athletic Bilbao (4-0) và là danh hiệu thứ 36 trong sự nghiệp.

Messi đã giành tổng cộng bao nhiêu danh hiệu trong sự nghiệp? - Ảnh 3.

Cụ thể, 35 trong số này được Messi thực hiện với Barca gồm 10 chức vô địch La Liga, 7 Cúp Nhà vua, 4 Champions League, 3 Cúp thế giới các CLB, 3 Siêu Cúp châu Âu và 8 Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Ý kiến của bạn