(VOVTV) - Đầu năm mới thường là thời gian nở rộ các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ... tại không ít cơ sở tín ngưỡng, hoặc những người hành nghề tư nhân trong cả nước.
18/01/2023 08:51
(VOVTV) - Ngày 17/1, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt đối tượng có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin mê tín, dị đoan trên mạng xã hội.
30/09/2021 10:48
Dư luận đang chờ đợi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng xác minh và xử lý việc Thầy Long khoe khoang xuyên Việt để 'trấn yểm' trong thời gian giãn cách xã hội.
Từ xem bói, coi tử vi chữa bệnh cho đến buôn bán bùa chú, kumanthong... đều có đủ trên nền tảng video ngắn TikTok.
Nhóm 12 người ở Nghệ An (6 người lớn và 6 trẻ em) đang tổ chức truyền đạo 'Đức chúa trời mẹ' trái phép thì bị lực lượng chức năng phát hiện.
CLB Tình Người nhồi nhét, gieo vào đầu các học viên rằng gia tiên đang có nhiều nghiệp khiến họ bỏ cả công việc, gia đình để đi gieo duyên, mong được giải nghiệp.
Đại diện CLB Tình Người cho biết vẫn hoạt động bình thường sau khi bị tố truyền bá mê tín dị đoan và thu lợi nhiều tỷ đồng dưới hình thức công đức, làm từ thiện.
(VOVTV) - Chiều ngày 16/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với Nguyễn Thị Hồng Thơ (chủ kênh TikTok và YouTuber Thơ Nguyễn) về việc đăng tải video "xin vía học giỏi" gây hiểu nhầm trong dư luận.
Liên quan đến đoạn clip "xin vía" búp bê giống như Kumanthong đăng trên tài khoản Tiktok của YouTuber Thơ Nguyễn, luật sư nhận định hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo Điều 288 BLHS 2015.
(VOVTV) - Chiều 12/3, đại diện Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết, Youtuber và Tiktoker Thơ Nguyễn (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Thơ, trú tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã có kê khai, nộp thuế và đã đóng thuế hơn 2 tỷ đồng.
Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), việc đăng tải clip “xin vía học giỏi từ Kumanthong” của vlogger Thơ Nguyễn có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan.