Thể thao

Mbappe dẫn đầu top 5 ngôi sao đắt giá nhất tại EURO 2020

VCK EURO 2020 chuẩn bị khởi tranh vào ngày 11/6/2021 với sự xuất hiện của những siêu sao hàng đầu lục địa già. Dưới đây là 5 ngôi sao được định giá cao nhất tại giải đấu này với Kylian Mbappe là số 1.

03/06/2021 16:29

1. Kylian Mbappe (Pháp 160 triệu Euro)

Mbappe tới EURO 2020 không chỉ với tư cách cầu thủ giá trị nhất giải đấu mà còn là người được định giá cao nhất thế giới hiện nay. Ngôi sao người Pháp đã nổi lên như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong vài năm qua và giúp Pháp vô địch World Cup 2018. Anh đã ghi tổng cộng 16 lần sau 42 trận cho Les Bleus dù mới 22 tuổi.

Mbappe dẫn đầu top 5 ngôi sao đắt giá nhất tại EURO 2020 - Ảnh 1.

Mbappe được định giá cao nhất EURO 2020

Tiền đạo này đã thể hiện phong độ tuyệt vời tại PSG mùa này khi ghi 42 bàn và kiến tạo 11 sau 47 trận trên mọi đấu trường. Kể từ trận thua 0-1 của Pháp trước Bồ Đào Nha trong trận chung kết EURO 2016, Mbappe đã ghi tới 174 bàn thắng và thực hiện 88 pha kiến tạo trong 260 trận cho CLB và ĐTQG. Les Bleus sẽ cần Mbappe ở trạng thái tốt nhất để giúp họ vô địch EURO 2020 này.

2. Harry Kane (Anh - 120 triệu Euro)

Đội trưởng của ĐT Anh, Harry Kane, sẽ tham dự EURO 2020 với tư cách là cầu thủ có giá trị cao thứ hai giải đấu (120 triệu euro). Việc Kane được định giá cao như vậy là nhờ những màn đáng kinh ngạc trong màu áo Tottenham và ĐT Anh những năm gần đây.

Mbappe dẫn đầu top 5 ngôi sao đắt giá nhất tại EURO 2020 - Ảnh 2.

Kane là niềm hy vọng số 1 của ĐT Anh tại EURO 2020

Kane đã ghi tới 23 bàn thắng và có thêm 14 kiến tạo tại Premier League 2020/21. Anh trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành được giải Vua phá lưới và Vua kiến tạo trong cùng một mùa giải sau Andy Cole ở mùa 1993/94. Ngôi sao của Tottenham cũng từng giành Chiếc giày vàng World Cup 2018 và là cầu thủ đang thi đấu có nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Anh với 34 bàn sau 53 lần khoác áo.

3. Jadon Sancho (Anh - 100 triệu Euro)

Sancho là cầu thủ trẻ nhất trong top 5 ngôi sao được định giá cao nhất tại EURO 2020. Mới 21 tuổi, anh đã được Transfermarkt treo giá tới 100 triệu bảng. Sancho đã khẳng định được đẳng cấp như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga cũng như tại ĐT Anh.

Mbappe dẫn đầu top 5 ngôi sao đắt giá nhất tại EURO 2020 - Ảnh 3.

Sancho trưởng thành cực nhanh tại Dortmund

Mặc dù có phần sa sút hồi đầu mùa giải 2020/21 nhưng ngôi sao người Anh đã có nửa cuối mùa chói sáng. Tổng cộng, anh có 16 bàn và 20 kiến tạo sau 38 trận trên mọi đấu trường. Sancho sẽ là một trong những niềm hy vọng chính của ĐT Anh tại EURO 2020.

4. Romelu Lukaku (Bỉ - 100 triệu Euro)

Lukaku chính là chân sút số 1 lịch sử của ĐT Bỉ với 59 bàn chỉ sau 91 trận. Hiệu suất của ngôi sao 28 tuổi lên tới 0,65 bàn/trận. Anh bỏ xa người xếp thứ 2 là Eden Hazard với 32 bàn sau 106 trận.

Mbappe dẫn đầu top 5 ngôi sao đắt giá nhất tại EURO 2020 - Ảnh 4.

Lukaku vừa có mùa giải ấn tượng tại Inter

Lukaku đã có mùa giải tốt nhất sự nghiệp với 30 bàn và 10 kiến tạo sau 44 trận trên mọi đấu trường để giúp Inter Milan giành chức vô địch Serie A 2020/21. Sau mùa giải đại thành công tại CLB, anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về vinh quang cho ĐTQG.

5. Kevin De Bruyne (Bỉ - 100 triệu Euro)

Ngôi sao của Man City được cho là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay và là niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Bỉ tại EURO 2020. Anh đã ghi 9 bàn và có thêm 16 kiến tạo ở Premier League và UEFA Champions League mùa này.

Mbappe dẫn đầu top 5 ngôi sao đắt giá nhất tại EURO 2020 - Ảnh 5.

De Bruyne được đánh giá là tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay

Sau 80 lần khoác áo Những chú Quỷ đỏ, De Bruyne đã có được 21 bàn thắng. Được kỳ vọng rất lớn nhưng Thế hệ vàng của ĐT Bỉ chỉ có thể giành hạng Ba tại World Cup 2018. Chính vì thế, EURO 2020 này là cơ hội không thể tốt hơn để De Bruyne và các đồng đội nâng cao thành tích.

Ý kiến của bạn