Thể thao

Mất đứt 50% thu nhập, Messi vẫn có thu nhập cao nhất giới cầu thủ

(VOVTV) - Siêu sao Lionel Messi vừa đặt bút ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Barcelona kèm theo đó là thỏa thuận giảm 50% lương so với ràng buộc cũ. Mặc dù vậy siêu sao người Argentina vẫn đứng đầu danh sách cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới.

Tác giả Huyền Vũ / VOVTV
15/07/2021 11:09

Messi xem như đã quyết định giải nghệ ở Barca với bản hợp đồng 5 năm mới ký, bởi lúc này anh đã bước sang tuổi 34. Việc Messi đồng ý giảm 50% lương, xuống còn 1,2 triệu bảng/tuần xem như là một sự nhượng bộ để được phụng sự đội bóng yêu quý. Với các cầu thủ khác, việc phải giảm một nửa thu nhập quả là một cực hình nhưng cá nhân Messi thì không hẳn là như vậy.

Mất đứt 50% thu nhập, Messi vẫn có thu nhập cao nhất giới cầu thủ - Ảnh 1.

Siêu sao Lionel Messi đồng ý giảm 50% lương để ở lại Barcelona thêm 5 năm. Ảnh: Reuters

Theo The Sun, Messi sau khi ký mới với Barca vẫn dẫn đầu danh sách cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Áp sát Messi là đại kình địch Cristiano Ronaldo với thu nhập 900.000 bảng/tuần ở Juventus. Tương lai của Ronaldo đang là một dấu hỏi lớn, khi có tin CR7 đang rục rịch chuyển sang PSG và kèm theo đó là mức lương hấp dẫn hơn.

Người cuối cùng trong top 3 là Neymar. Ngôi sao người Brazil kiếm được 606.000 bảng/tuần tại PSG sau khi làm mới hợp đồng tới mùa hè 2025 kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

Đồng đội cũ của Messi, chân sút Luis Suarez đang xếp thứ 4 trong danh sách sau khi chia tay Barca để gia nhập Atletico Madrid. Ngôi sao người Uruguay đang nhận 575.000 bảng/tuần. Atletico chắc chắn vẫn hài lòng dù đang nai lưng trả mức lương khổng lồ cho Suarez, bởi tiền đạo 34 tuổi là "hạt nhân" mang về chức vô địch La Liga 2020/21 cho đội bóng đỏ trắng thành Madrid với 21 pha lập công.

Đứng cuối cùng trong top 5 ngôi sao bóng đá đang nhận lương cao nhất thế giới là Antoine Griezmann. Tiền đạo người Pháp của Barcelona đang có thu nhập tương đương với Suarez.

Ở một diễn biến khác, chủ tịch Joan Laporta của Barca vẫn đang phải đi dọn dẹp đống di sản từ người tiền nhiệm Josep Maria Bartomeu. Đội chủ sân Nou Camp đang gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và bị cấm đăng ký 4 tân binh và cả Lionel Messi, dù El Pulga đã đồng ý giảm lương và ký hợp đồng mới. Chừng nào Barca chưa cắt giảm được 200 triệu euro chi phí thì họ không thể nghĩ đến việc tung đám tân binh và "quân bài tẩy" Messi vào sân.

Ý kiến của bạn