Thể thao

Man United sẽ giữ Cavani và đón luôn tin vui từ Kane

(VOVTV) - Man United đang lên kế hoạch tăng lương cho lão tướng Edinson Cavani lên 250.000 bảng/tuần để thuyết phục anh gắn bó với CLB thêm 1 mùa giải nữa.

Tác giả Quân Bảo / VOVTV
09/05/2021 19:19

Tiền đạo người Uruguay hiện đang hưởng mức lương 200.000 bảng/tuần, và hợp đồng sẽ đáo hạn vào mùa hè tới. Tương lai của anh vẫn đang là dấu hỏi, dù phong độ ngày càng ổn định trong màu áo Man United.

Theo The Sun, Quỷ đỏ lo ngại chân sút 34 tuổi sẽ trở về Nam Mỹ khoác áo Boca Juniors nên đang lên kế hoạch nâng lương đáng kể cho anh để giữ chân thêm 1 mùa giải. Có điều tiền đang không phải là vấn đề chính, khi Cavani đã lâu không được hội ngộ cùng gia đình vì lý do xa xôi cách trở trong bối cảnh đại dịch.

Trong hợp đồng hiện tại của Man United với Cavani vẫn có điều khoản gia hạn thêm 1 năm, nhưng sẽ chỉ được kích hoạt nếu được sự chấp thuận của cựu cầu thủ PSG.

Man United sẽ giữ Cavani và đón luôn tin vui từ Kane - Ảnh 1.

Man United đang lên kế hoạch tăng lương cho lão tướng Edinson Cavani. Ảnh: Reuters

Cavani gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ PSG tháng 10/2020 với mức lương giảm 35% nhưng bù lại, anh được hưởng khoản tiền lót tay 6 triệu bảng. Tuyển thủ Uruguay đã ghi 14 bàn sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Quỷ đỏ mùa này, và đang trở thành chân sút số một của đội, trong bối cảnh Marcus Rashford hợp đá cánh hơn trung phong, còn Anthony Martial sa sút thảm hại.

Cũng liên quan tới bài toán tiền đạo cắm của Man United, mục tiêu số một của họ trên thị trường chuyển nhượng hè 2021 là tiền đạo Harry Kane vừa yêu cầu chủ tịch Daniel Levy phải lắng nghe mọi lời đề nghị dành cho anh. Chân sút người Anh đã hết kiên nhẫn với cơn khát danh hiệu của Tottenham, nhưng vì tình yêu dành cho đội, anh sẽ không chủ động yêu cầu được ra đi trừ khi CLB Bắc London nhận được lời hỏi mua nghiêm túc.

Nguồn tin trên cũng khẳng định Quỷ đỏ đang chuẩn bị số tiền 90 triệu bảng để mua Kane, và dù Levy đặt giá tiền đạo số một của ông gần gấp đôi con số đó, nhưng bối cảnh khó khăn chung vì đại dịch cũng như vấn đề tài chính riêng của Spurs sau khi xây sân vận động mới sẽ không cho phép tay chủ tịch cáo già này cò kè quá lâu.

Tottenham hiện đã chắc chắn trắng tay ở mùa giải này, sau khi bị loại lần lượt ở FA Cup, Europa League và Carabao Cup, trong khi trận thua Leeds 1-2 trên sân Elland Road tối qua cũng đã đẩy tấm vé dự Champions League mùa sau ngày càng xa tầm với của họ.

Ý kiến của bạn