Thể thao

Man United hụt 200 triệu bảng vì CĐV tẩy chay nhà Glazer

(VOVTV) - CLB Man United đã bỏ lỡ một hợp đồng tài trợ trị giá 200 triệu bảng trong 10 năm tới vì chiến dịch tẩy chay nhà Glazer vừa qua.

Tác giả Dũng Trần / VOVTV
09/05/2021 19:24

Trước đó, United đang lên kế hoạch thay thế nhà tài trợ AON bằng Myprotein, một công ty vùng Cheshire có chủ là tập đoàn The Hut ở Manchester.

Tuy vậy, Richard Arnold - giám đốc điều hành tập đoàn của United - vừa cay đắng thông báo Tập đoàn The Hut đã rút lại hợp đồng, dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1/7 tới.

Theo The Observer, The Hut rút lui vì lo ngại CĐV Man United tẩy chay các ông chủ người Mỹ, đồng thời cũng tẩy chay luôn cả các đối tác của họ.

Man United hụt 200 triệu bảng vì CĐV tẩy chay nhà Glazer - Ảnh 1.

Man United hụt 200 triệu bảng vì CĐV tẩy chay nhà Glazer. Ảnh: Reuters

Nhà Glazer từ lâu đã là cái gai trong mắt người hâm mộ United, lại thêm sự kiện tự tung tự tác tham dự Super League trái với ý muốn của fan khiến giọt nước tràn ly. Đám đông CĐV Quỷ đỏ đã tìm mọi cách để khiến cho trận đấu giữa đội nhà và Liverpool không thể diễn ra vào cuối tuần trước.

Trên mạng xã hội Twitter, một nhóm nặc danh cũng đã kêu gọi tẩy chay các nhà tài trợ chính của Man United, bao gồm Adidas, TAG Heuer and Cadbury, thậm chí còn lấy hashtag NOTAPENNYMORE (không trả thêm một xu nào nữa).

Chứng kiến chiến dịch quy mô ấy, The Hut lo ngại sẽ chịu chung số phận nên quyết định rút lui ngay khi có thể.

Như vậy, Man United sẽ phải tìm một nhà tài trợ khác để thay thế AON, vốn sẽ kết thúc hợp đồng vào ngày 30/6 tới đây.

Ý kiến của bạn