Thể thao

Man City lập hàng loạt kỷ lục sau trận thắng Newcastle

(VOVTV) - Sau chiến thắng 4-3 trên sân St James' Park của Newcastle, Man City và nhiều cá nhân trong đội hình của Pep Guardiola đã lập nên những kỷ lục đáng nhớ.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
15/05/2021 11:10

Rạng sáng 15/5, Man City đã giành được chiến thắng thứ 12 liên tiếp trên sân khách ở Ngoại hạng Anh, qua đó lập kỷ lục chuỗi chiến thắng dài nhất trên sân khách, tính trên 4 hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Trong chiến thắng này, tiền đạo trẻ Ferran Torres đã lập cú hat-trick giúp The Citizens 2 lần vươn lên trong thế bị dẫn, để kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân khách lên con số 23 trên mọi đấu trường, cũng là một kỷ lục mới của bóng đá Anh.

Cú hat-trick của tuyển thủ Tây Ban Nha cũng giúp anh phá vỡ kỷ lục của Lionel Messi khi trở thành cầu thủ trẻ nhất (21 tuổi 76 ngày) từng lập hat-trick ở các giải VĐQG dưới sự chỉ đạo của HLV Guardiola. Trước đó, Messi là người nắm giữ kỷ lục này ở độ tuổi 22 và 200 ngày, với cú hat-trick trong chiến thắng 5-0 của Barcelona trước Tenerife năm 2010.

Man City lập hàng loạt kỷ lục sau trận thắng Newcastle - Ảnh 1.

Man City đã giành được chiến thắng thứ 12 liên tiếp trên sân khách ở Premier League. Ảnh: Reuters

Cựu cầu thủ Valencia đã ghi được 12 bàn mùa này cho The Citizens, 5 trong số đó đến ở 5 trận gần đây nhất. Đây cũng chỉ là cú hat-trick thứ 2 của anh mùa này, nếu tính cả cú hat-trick cho ĐT Tây Ban Nha ở chiến thắng 6-0 trước Đức tại Nations League tháng 11 năm ngoái.

Cuối cùng là trường hợp của thủ thành dự bị Scott Carson. Trận gặp Newcastle mới là lần đầu tiên anh ra sân trong đội hình xuất phát tại hạng đấu cao nhất nước Anh trong suốt 1 thập kỷ qua. Cựu thủ môn Liverpool đã không được ra sân từ đầu ở Premier League suốt từ tháng 5/2011, nhưng bất ngờ được Pep bố trí bắt chính tại St James' Park.

Còn nhớ lần gần nhất Carson được xếp đá chính cũng là một trận đấu với Newcastle tại St James' Park, vào ngày 22/5/2011, trong màu áo West Brom. Sau mùa giải đó, anh chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Bursaspor trong 2 năm, trước khi ngụp lặn ở Championship trong màu áo hai đội Wigan và Derby County. Mãi đến tháng 8/2019 anh mới được trở lại Premier League với bản hợp đồng cho mượn tới Man City, nhưng cũng vẫn phải ngồi dự bị cho Ederson và thậm chí là Zack Steffen.

Ý kiến của bạn