Khám phá

Lý Sơn (Quảng Ngãi) đón gần 3.000 khách dịp lễ

(VOVTV) - Dịp lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Quảng Ngãi đón khoảng 64.000 lượt du khách, trong đó, có gần 3.000 khách ra đảo Lý Sơn. Hiện tuyến vận tải khách đường thuỷ Sa Kỳ- Lý Sơn tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu.

Tác giả Vinh Thông / VOV Miền Trung
03/05/2022 17:59

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Ngãi trong dịp lễ này khoảng 52 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch đến tỉnh Quảng Ngãi trong dịp nghỉ lễ chủ yếu là khách nội địa. Các điểm du lịch biển, du lịch sinh thái, cộng đồng thu hút đông du khách như: Khu du lịch Mỹ Khê, Gành Yến, khu du lịch Suối Chí, thác Trắng Minh Long…

Lý Sơn (Quảng Ngãi) đón gần 3.000 khách dịp lễ - Ảnh 2.

Từ ngày 2/5, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng vận tải khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn do thời tiết xấu

Từ ngày 2/5, thời tiết trên vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có sóng cấp 6, cấp 7 nên lực lượng chức năng quyết định tạm dừng tuyến vận chuyển hành khách từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn và ngược lại. Hàng ngàn du khách đã hủy các tour du lịch ra đảo Lý Sơn.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhiều du khách chủ động sắp xếp lịch trình, rời đảo vào đất liền trước khi biển động: “Từ hôm qua đến nay cấm tàu nên không có tàu ra đảo. Thời tiết đã dự báo trước nên khách du lịch ra đảo có nhu cầu ở lại bình thường. Huyện đã có cảnh báo thiên tai nên không có tình trạng du khách bị kẹt lại ngoài đảo".

Ý kiến của bạn