Tin tức

Lý Sơn cưỡng chế, thu hồi gần 500m2 đất công bị chiếm dụng

(VOVTV) - Sáng 5/3, UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả tại diện tích đất sân bóng chuyền thôn Đông An Hải đối với ông Nguyễn Cửu, sinh năm 1930, ở thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn.

Tác giả Hữu Danh / VOV Miền Trung
05/03/2021 19:10

Sân bóng chuyền có diện tích gần 500m2 thuộc 5% quỹ đất công ích từ năm 1996. Năm 2010, UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất sân bóng chuyền cho UBND xã An Hải.

Lý Sơn cưỡng chế, thu hồi gần 500m2 đất công bị chiếm dụng - Ảnh 1.

Diện tích đất sân bóng chuyền bị ông Cửu chiếm trái phép

Tuy nhiên, ông Nguyễn Cửu cho rằng diện tích đất này của gia đình nên trong năm 2020 ông đã tự ý đổ đất san gạt, chôn 16 trụ bê tông, rào 168m dây thép gai.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần gặp gỡ giải thích, tuyên truyền, vận động, thuyết phục ông Cửu trả lại nguyên trạng diện tích đất sân bóng chuyền nhưng ông không chấp hành mà còn có nhiều hành động thách thức với chính quyền địa phương.

Lý Sơn cưỡng chế, thu hồi gần 500m2 đất công bị chiếm dụng - Ảnh 2.

Toàn bộ hệ thống trụ bê tông, dây thép gai được tháo gỡ để trả lại nguyên trạng diện tích đất sân bóng chuyền

Ngày 19/11/2020 UBND huyện Lý Sơn đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với số tiền 20 triệu đồng và buộc ông Cửu khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với diện tích đất sân bóng chuyền, nhưng ông không chấp hành Quyết định xử phạt.

Trước hành vi cố chấp và xem thường pháp luật, UBND huyện Lý Sơn đã tiến hành cưỡng chế theo quy định. Huyện đã huy động lực lượng Công an, y tế, Hội đoàn thể, các ngành liên quan và phương tiện tháo dỡ để gỡ trụ bê tông, dây kẽm gai và di chuyển hàng chục khối đất do ông Cửu san lấp. Thời điểm cưỡng chế ông Cửu vắng mặt tại địa phương.

Lý Sơn cưỡng chế, thu hồi gần 500m2 đất công bị chiếm dụng - Ảnh 3.

Phương tiện tham gia cưỡng chế diện tích đất công bị người dân chiếm trái phép

Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, sau khi cưỡng chế huyện sẽ xây hàng rào lưới B40 xung quanh sân bóng chuyền để ngăn ngừa người dân tiếp tục lấn, chiếm đất công; đồng thời xây dựng lại sân bóng chuyền và đầu tư thêm bộ dụng cụ thể dục thể thao phục vụ người dân.

Ý kiến của bạn