Tin tức

Lụt lội nghiêm trọng ở Australia, hàng chục nghìn gia đình phải sơ tán

(VOVTV) - Tình trạng lụt lội nghiêm trọng đang cùng lúc diễn ra tại nhiều địa phương thuộc 3 bang của Australia gồm Victoria, Tasmania và New South Wales khiến cho hàng chục nghìn gia đình phải đi sơ tán.

Tác giả Việt Nga/VOV Australia
17/10/2022 08:30

Bang Victoria của Australia đang là địa phương hứng chịu tình trạng lụt lội tồi tệ nhất tại nước này với 23 khu vực dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó những vùng bị ngập nặng nề nhất là các vùng dân cư nằm bên cạnh bờ sông Maribyrnong, sông Wimmera. Hiện tại khoảng 6.000 ngôi nhà tại Shepparton bị mất điện và tình trạng này có thể kéo dài trong 1 tuần.

Lụt lội nghiêm trọng ở Australia, hàng chục nghìn gia đình phải sơ tán - Ảnh 1.

Đường phố bị ngập nước ở Shepparton, bang Victoria. Nguồn: Facebook

Chính quyền bang Victoria đã thành lập 13 trung tâm lánh nạn và cung cấp các túi cát cho người dân ở nhiều địa điểm khác nhau. Cơ quan chức năng cũng cho biết đã có gần 10.000 người xin trợ cấp vì nơi ở bị lụt hoặc bị cô lập vì lũ lụt.

Tuy nhiên con số này được cho là sẽ tiếp tục tăng lên do nước lũ sẽ lên đỉnh vào ngày mai khi mực nước trên nhiều sông được dự báo sẽ tiếp tục dâng lên trong những giờ tới và sẽ vượt mức nước lũ kỷ lục năm 1974. Hiện tại hầu hết các khu vực tại bang Victoria vẫn đang nằm trong khu vực bị cảnh báo lụt lội. Chính quyền liên bang Australia đã cử hơn 100 binh sĩ đến bang Victoria để hỗ trợ người dân ứng phó với lụt lội.

Bang New South Wales và Tasmania cũng đang bị lụt. Tại 2 bang này có tới 48 khu vực dân cư đang bị lụt lội, nhưng mức độ không nghiêm trọng như ở bang Victoria. Tuy nhiên, tất cả những người dân sống ở trong 70 khu vực bị lụt lội thuộc 3 bang Victoria, New South Wales và Tasmania sẽ đều nhận được tiền trợ cấp với mức 1000 AUD/người lớn và 400 AUD/trẻ em.

Tình trạng lụt lội tại các địa phương ở Australia diễn ra trong bối cảnh Cơ quan khí tượng nước này cho biết cho dù còn 2,5 tháng nữa mới kết thúc năm song cho đến lúc này, 2022 là năm đã diễn ra nhiều kỷ lục thời tiết như là năm thành phố Adelaide, thủ phủ bang Nam Australia lập kỷ lục mới về lượng mưa trung bình diễn ra mỗi ngày ngày trong 112 năm qua. 2020 cũng là năm thành phố Sydney có nhiều mưa nhất từ trước đến nay. Nhiều địa phương khác ở bang Victoria, Queensland cũng đã lập kỷ lục về lượng mưa trong năm nay.

Năm 2022 là năm thứ 3 liên tiếp Australia phải hứng chịu hiện tượng thời tiết cực đoan La Nina gây mưa lớn ở nhiều nơi.

Ý kiến của bạn