(VOVTV) - Chiều 25/12, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bưu điện Việt Nam sẽ chi trả gộp tháng 1 và tháng 2/2024 cho người hưởng.
25/12/2023 16:36
(VOVTV) - Ngày 25/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết đã nhận được văn bản (số: IC128231) của nhà thầu chính nước ngoài gói thầu 5.10 - Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1 về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.
20/12/2023 15:49
(VOVTV) - Sau 2 phiên thương lượng, sáng 20/12, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận, chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét, quyết định.
(VOVTV) - Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".
(VOVTV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ mới đây đã trình Chính phủ đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên từ 1/7/2023, cùng thời điểm tăng lương cơ sở. Điều này thể hiện sự quan tâm của nhà nước tới giáo viên. Các chuyên gia đánh giá ra sao và phản ứng của dư luận như thế nào về đề xuất này?
(VOVTV) - Lương giáo viên mầm non được xếp theo 3 hạng I, II, III, tương đương viên chức loại A2, A1, A0. Mức lương mới của giáo viên mầm non khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng (20,8%) như sau
Với việc dự kiến tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên thành 1.800.000 đồng từ 1/7/2023 thì tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những thay đổi như sau
Mức lương cao nhất với biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông chưa đến 12 triệu đồng và thấp nhất là gần 3,5 triệu đồng.
Mức lương của các hình thức trả lương theo tuần, ngày nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.
Từ 1/1/2021, người lao động có thể ủy quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp không thể nhận lương trực tiếp.
Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết, do tác động của Covid-19, nhiều công nhân ở Hà Nội đã phải làm thêm các nghề "tay trái" với hy vọng có thêm thu nhập.
Từ ngày 12/12/2020, các viên chức âm thanh viên, kỹ thuật dựng phim, phát thanh viên, quay phim được bổ nhiệm, xếp 4 hạng lương theo Thông tư 30/2020/TT-BTTTT .