Tin tức

Lượng khách đặt vé máy bay dịp Tết Tân Sửu đã ổn định trở lại

(VOVTV) - Hãng hàng không Vietnam Airlines ghi nhận nhiều chặng bay xuất phát từ Hà Nội, TPHCM trong những ngày giáp Tết có tỷ lệ lấp đầy lên đến hơn 95%.

Tác giả PV / VOVTV
05/02/2021 11:59

Cụ thể, trong những ngày cao điểm, các chẳng bay có tỷ lệ lấp đầy chỗ cao bao gồm: TP Hồ Chí Minh – Vinh (85%), Thanh Hóa (88%), Cam Ranh (87%), Buôn Ma Thuột (93%); Hà Nội – Đồng Hới (96%), Huế (93%), Cam Ranh (83%), Phú Quốc (89%)… Hành khách tập trung bay chủ yếu trong các ngày sát Tết như 24, 25, 26, 27 tháng Chạp (tức ngày 5, 6, 7 và 8/2).

Lượng khách đặt vé máy bay dịp Tết đã ổn định trở lại - Ảnh 1.

Lượng khách đặt vé máy bay dịp Tết đã trở lại bình thường

Những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều hành khách đã yêu cầu đổi trả vé, gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều hãng hàng không. Tuy nhiên, vào dịp sát Tết, lượng hành khách di chuyển bắt đầu ổn định trở lại.

Điều này có được là nhờ phương án đúng đắn, quyết liệt của Chính phủ trong việc phòng chống dịch. Bên cạnh đó, nó cũng cho thấy được tâm lý của người dân đã dần ổn định trước việc bùng phát dịch lần này. 

Để đảm bảo các biện pháp an toàn cho hành khách cũng như tránh sự lây lan của dịch bệnh, các hãng hàng không trong đó có Vietnam Airlines đã tích cực thực hiện các biện pháp an toàn như đo thân nhiệt tất cả hành khách trước khi lên máy bay, triển khai nghiêm ngặt công tác khai báo y tế, đeo khẩu trang cùng như thực hiện giãn các tại khu vực làm thủ tục và tiến hành lắp đặt thảm phun dung dịch khử khuẩn tại cửa lên máy bay, phun khử khuẩn hàng ngày bằng dung dịch theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong giai đoạn này, nhiều hãng máy bay cũng đã có chính sách hỗ trợ đổi vé cho khách đang bị cách ly hoặc hạn chế đi lại do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Những chình sách này đưa ra nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của hành khách.


Ý kiến của bạn