Tin tức

Lục Ngạn (Bắc Giang): Khoanh vùng dập dịch, bảo đảm tiêu thụ cam, bưởi an toàn

(VOVTV) - Ngay sau khi phát hiện có thêm ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng tại thôn Hạ Long, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch huyện Lục Ngạn đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn, không để dịch lây lan, bảo đảm sản xuất, tiêu thụ cam, bưởi an toàn.

Tác giả Đông Tuấn / VOVTV
10/11/2021 15:11

Ghi nhận tại thôn Hạ Long sáng 9/11, toàn bộ khu vực gia đình bệnh nhân (BN) V.T.H (SN 1977) và 41 hộ dân quanh khu vực có tiếp xúc gần với chị H được phong toả, cách ly y tế. Hoạt động tiêu thụ cam, bưởi tại xã Giáp Sơn và huyện Lục Ngạn diễn ra bình thường, bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Đức Tứ, Chủ tịch UBND xã Giáp Sơn cho biết, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng của xã phối hợp với thành viên Tổ Covid cộng đồng thôn Hạ Long trực chốt 24/24 giờ.

Lục Ngạn (Bắc Giang): Khoanh vùng dập dịch, bảo đảm tiêu thụ cam, bưởi an toàn - Ảnh 1.

Nhà BN V.T.H được đóng kín và phun khử khuẩn xử lý môi trường. Ảnh: Báo Bắc Giang

Theo BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lục Ngạn, trước đó, ngày 2/11, chị H chăm sóc người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội. Sáng 5/11, chị H trở về nhà tại thôn Hạ Long, sáng hôm sau cùng một số người thân sang thôn Khuê Bích, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) thăm người nhà và trở về địa phương chiều cùng ngày.

Chiều 7/11, chị H ra Trạm Y tế xã Giáp Sơn khai báo y tế. Sáng 8/11, chị có biểu hiện ho, sốt nhẹ nên đã đến Trạm Y tế xã Giáp Sơn test nhanh và có kết quả dương tính với Covid-19. Đến 19 giờ cùng ngày, chị tiếp tục có kết quả PCR dương tính SARS-CoV-2.

Nguyên nhân là do trong thời gian chăm người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chị H tiếp xúc với một số BN và người nhà BN cùng buồng bệnh, trong đó có chị Nguyễn Thị Kim A (SN 1978), trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội cũng đến chăm sóc người thân. Chị Kim A có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2 sáng 7/11/2021.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn