Kinh tế và Phát triển

Lục Nam (Bắc Giang): Giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội

(VOVTV) - Với sự chỉ đạo sâu sát, sự nỗ lực của hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, nhất là sự đồng lòng, hăng hái, sáng tạo của nhân dân, các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội quý I năm 2023 của huyện Lục Nam đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Tác giả Lê Thảo
28/06/2023 18:41

Năm 2023, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng nhìn chung, tình hình KT-XH của huyện Lục Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, sự ảnh hưởng lớn của lạm phát, suy thoái kinh tế khiến giá cả vật tư, nguyên liệu tăng cao, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, dịch vụ và đời sống của nhân dân.

photo-1687946809312

Sự "thay da đổi thịt" từ một huyện miền núi đã trở nên sôi động, phát triển kinh tế vượt bậc trong những năm qua của huyện Lục Nam.

Tuy nhiên, Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân huyện Lục Nam đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sức mạnh đoàn kết, tổ chức thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao mức sống của người dân.

Cụ thể, tỷ lệ gieo trồng vụ chiêm xuân đạt đạt 90,6% kế hoạch trên tổng số 11.980 ha. Với điều kiện thời tiết thuận lợi, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt nền nông nghiệp của huyện Lục Nam đã có một năm "được mùa, được giá". Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát không xuất hiện các ổ dịch lớn, nguy hiểm.

photo-1687946811196

Xác định nông nghiệp là một thế mạnh của huyện, những sản phẩm đặc trưng được ưu tiên phát triển, đẩy mạnh thương hiệu.

Dự toán giao thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 đạt 716.470 triệu đồng, ước thực hiện quý 1/2023 là: 111.309 triệu đồng, đạt 15,5% so với dự toán giao; chi ngân sách huyện năm 2023 là: 1.030.269 triệu đồng, ước thực hiện hết tháng 3 là: 330.199,2 triệu đồng, đạt 32% dự toán giao.

Cùng với phong trào Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 gắn với Đề án thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, đến nay toàn huyện đã trồng mới được 75.800 cây trồng phân tán và 305,5 ha rừng tập trung, đạt 20,4% kế hoạch năm; khai thác được 268,5 ha rừng trồng tập trung, sản lượng khai thác là 34.000 m3 gỗ các loại, sản lượng tăng 8%. Công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR được tăng cường, nhất là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đã không để xảy ra cháy rừng, không phát sinh vi phạm luật Lâm nghiệp.

Giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN quý I đạt 1.844,527 tỷ đồng, duy trì ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Hoạt động thu hút đầu tư cũng được triển khai quyết liệt với 9 hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Thực hiện cấp 214 giấy phép đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh và hợp tác xã có tổng số vốn 218.257 triệu đồng.

Tổ chức giao 86,1m2 đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; phối hợp chuyển mục đích và cho thuê đất với tổng diện tích 31,3ha. Tổng vốn đầu tư XDCB kế hoạch giao đến tháng 3 năm 2023 là: 461.832 triệu đồng, thực hiện 100 công trình, trong đó có 31 công trình khởi công mới, 69 công trình chuyển tiếp hoàn thành; ước thực hiện giải ngân hết quý I năm 2023 là 106.753 triệu đồng, đạt 23,11% dự toán giao.

photo-1687946812149

Những công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được đua vào hoạt động.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Kết quả, đối với cấp huyện đến nay đã đạt 6/9 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt UBND huyện đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch và lập hồ sơ chứng minh tiêu chí phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2023; đối với 4 xã đăng ký kế hoạch về đích nông thôn mới (xã Yên Sơn, Vũ Xá, Bình Sơn, Trường Sơn) đã được các sở, ngành của tỉnh tổ chức thẩm định và đang chờ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; đối với các thôn, đã hoàn thành công nhận 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: thôn Quỳnh Độ, xã Bắc Lũng; thông Kỳ Sơn, xã Nghĩa Phương; thôn An Phú, xã Cương Sơn; thôn Liên Giang, xã Huyền Sơn (lũy kế đến nay toàn huyện có 14 thôn nông thôn mới kiểu mẫu).

Đến hết năm 2022, toàn huyện có 16 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh (vượt 8 sản phẩm so với mục tiêu), trong đó có 14 sản phẩm được xếp hạng 3 sao và 02 sản phẩm được xếp hạng 4 sao gồm: Trà hoa Vàng, Đông trùng hạ thảo khô. Số hợp tác xã tham gia chương trình OCOP là 14 hợp tác xã, chiếm 21,6% tổng số HTX trên địa bàn toàn huyện. Dự kiến năm 2023, đăng ký 10 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao.

Đối với hoạt động của khu du lịch sinh thái Suối Mỡ: Trong quý I đã tổ chức đón trên 35.000 lượt khách, tăng 119% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 18,4% KH năm 2023; thu nộp vào ngân sách nhà nước 748.300.000 đồng, tăng 135,5% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 22 % KH năm 2023.

photo-1687946813144

Những năm gần đây, đã khai thác tối ưu lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, phát triển ngành "công nghiệp không khói" tạo thu nhập cho người dân.

Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội đảm bảo theo quy định; công tác chăm lo Tết cho Nhân dân được quan tâm, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đã tổ chức thăm và tặng 9.351 suất quà cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội… với trị giá trên 5,220 tỷ đồng; phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện thực hiện tốt Cuộc vận động "Tết vì người nghèo" năm 2023. Trên địa bàn huyện, 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận quà Tết với tổng trị giá 2.526.400.000 đồng (trong đó: hỗ trợ 2.529 suất quà cho các hộ nghèo, mức trợ cấp 600.000 đồng/suất, trị giá 1.517.400.000 đồng; hỗ trợ 2.108 suất quà cho các hộ cận nghèo, mức trợ cấp 500.000 đồng/suất, trị giá 1.054.000.000 đồng). Tạo việc làm mới cho 1.318 lượt lao động, đạt 29,03% KH năm, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 99,72%.

Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí triển khai quyết liệt; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật luôn được chú trọng, góp phần giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của người dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2022. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao nhận quân năm 2023. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC được quan tâm triển khai thực hiện, số lượng tiếp công dân, tiếp nhận đơn tăng so cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên các vụ việc phức tạp giảm.

Với những kết quả khích lệ đã đạt được, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, tin rằng, huyện Lục Nam năm 2023 sẽ bước vào một nhiệm kỳ mới với khí thế mới, quyết tâm chính trị cao để xây dựng Lục Nam ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Ý kiến của bạn