Tin tức

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân xử lý nghiêm vi phạm

(VOVTV) - Bắt đầu từ ngày 15/12, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch 2021, Tết Nguyên đán Tân Sửu. Từ 7 giờ sáng, cảnh sát giao thông trên cả nước đồng loạt ra quân triển khai nhiệm vụ.

Tác giả Mạnh Phương / VOVTV
15/12/2020 12:37

Trong đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Trong đó tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định, không nhường đường cho xe cho xe ưu tiên. 

CSGT

Ngày 15/12, CSGT đồng loạt ra quân. Ảnh: Mạnh Phương

Vào đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông lần này, lực lượng CSGT sẽ áp dụng công nghệ, biện pháp như xử lý vi phạm bằng hình ảnh, phạt nguội... Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết:

"Lực lượng CSGT Hà Nội và TPHCM áp dựng hình thức mới có thong báo bằng hình thức dán tem lên phương tiên vi phạm dừng đỗ trái phép cho người điều khiển phương tiện biết. Quy trình xử phạt không thay đổi, việc dán cảnh báo sẽ thông báo cho để chủ xe biết mình đã vi phạm và đến cơ quan công an giải quyết sẽ góp phần nâng cao hiểu quả trong đợt cao điểm Tết này."

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân xử lý nghiêm vi phạm - Ảnh 2.

CSGT xử lý nghiêm vi phạm từ nay đến hết Tết âm lịch. Ảnh: Mạnh Phương

Những hình thức xử lý vi phạm giao thông đang được lực lượng CSGT áp dụng như bằng hình ảnh, phạt nguội và hiện nay là dán giấy phạt trực tiếp lên phương tiện đã góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và hạn chế được tai nạn giao thông. Một người dân chia sẻ:

"Hình thức dán phiếu phạt lên kính rất văn minh trước chỉ có ở các quốc gia phát triển. Mới đây Hà Nội áp dụng hình thức này sẽ giúp CSGT giải quyết nhanh hơn khi chủ xe không có mặt và cũng sẽ tránh được tiêu cực xảy ra."

Trong năm qua, lực lượng CSGT toàn quốc đã có nhiều nỗ lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt bằng nhiều giải pháp để bảo đảm ATGT. 

Qua đó đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (từ 11% đến 18%), cả nước xảy trên 13.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.180 người, bị thương gần 10 nghìn người.

Ý kiến của bạn