Tin tức

Lực lượng chiến đấu Mỹ sẽ rút khỏi Iraq vào cuối năm nay

(VOVTV) - Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kazemi hôm qua (26/7) xác nhận rằng, các lực lượng chiến đấu Mỹ sẽ trở về đất nước của họ vào cuối năm nay.

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
28/07/2021 15:47

Ông Kazemi đưa ra tuyên bố này trước cuộc đối thoại chiến lược Mỹ – Iraq đang diễn ra tại Washington. Ông nói đối thoại chiến lược là kết quả của một giai đoạn dài do chính phủ thực hiện và nó là cuộc đối thoại trong tương lai của quan hệ Iraq-Mỹ.

Thủ tướng Iraq cho biết, một thành tựu trong đối thoại chiến lược là đã thống nhất các vị trí của các lực lượng chính trị Iraq và mối quan hệ giữa hai nước sẽ chuyển sang một giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh lực lượng an ninh Iraq có đủ khả năng để bảo vệ lãnh thổ của Iraq.

Lực lượng chiến đấu Mỹ sẽ rút khỏi Iraq vào cuối năm nay - Ảnh 1.

Thủ tướng Iraq tới Mỹ tham gia đối thoại chiến lược. Ảnh: RT

Trong khi đó Tổng thống Joe Biden cũng tuyên bố sẽ kết thúc sứ mệnh chiến đấu của quân đội Mỹ ở Iraq vào cuối năm nay để bắt đầu một giai đoạn hợp tác quân sự mới với Iraq. Quân đội Mỹ tại Iraq hiện này còn khoảng 2.500 người.

Theo giới quan sát, Mỹ sẽ thay đổi sự hiện diện quân sự ở Iraq bằng cách liên kết với liên minh quốc tế ở Iraq, trong đó duy trì các lực lượng cố vấn, huấn luyện cho quân đội Iraq để chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu cũng vừa tuyên bố tiếp tục hỗ trợ các đồng minh trong khu vực ngăn chặn Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực.

Ý kiến của bạn