Luật Đất đai mới sẽ xem xét cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ đến trước ngày 1/7/2014, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.
24/01/2024 21:50
(VOVTV) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) – một dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội.
21/01/2024 20:14
(VOVTV) - "Ban hành kịp thời các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai để khi Luật có hiệu lực thì có đảm bảo tính đồng bộ giữa luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, để thực sự là đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống".
Đợt 2 phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 20/9. Luật Thủ đô, Luật Đất đai và 4 dự án luật khác sẽ được cho ý kiến.
(VOVTV) - Chiều ngày 2/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và một số bộ ngành về công tác tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và một số nội dung lớn của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Trong thời gian tới, việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án Luật được Quốc hội thông qua. Chính phủ mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân trong cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài.
(VOVTV) - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023 đang được lấy ý kiến toàn dân với nhiều nội dung quan trọng. Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm đó là giải quyết tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
(VOVTV) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
(VOVTV) - Theo Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm chính để xảy ra các sai phạm, vi phạm về quản lý sử dụng đất đai và việc thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trước hết thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực và các Giám đốc các Sở.
(VOVTV) - Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ được tổ chức theo hình thức họp tập trung, khai mạc vào ngày 20/10/2022, dự kiến bế mạc vào ngày 15/11/2022 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
(VOVTV) - Thời gian qua việc giải tỏa đền bù và tái định cư để thực hiện các dự án giao thông, công trình dân sinh xã hội chỉnh trang đô thị, được người dân đồng tình và ủng hộ. Tuy nhiên giá trị đất thu hồi lại thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến khiếu kiện khiếu nại, thậm chí là kéo nhau ra toà để giải quyết.
Theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trường hợp các thành viên của hộ gia đình có nhu cầu thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp hộ gia đình sẽ được ghi tên tất cả các thành viên của hộ gia đình.
(VOVTV) - Việc sửa Luật đất đai và các luật có liên quan sẽ được hoàn thiện để đảm bảo tính đồng bộ và liên thông. Đây là nhận định của đại diện Bộ Xây dựng tại hội thảo "Cơ hội mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng" do báo Tiền Phong tổ chức sáng nay (22/7) tại TPHCM.
(VOVTV) - Bộ TN&MT đang tập trung sửa đổi 4 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong đó sẽ xác định lại hàng loạt vấn đề liên quan đến đất ở, dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận và tổ chức phát triển quỹ đất...
(VOVTV) - Chiều 26/5, hai đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã khảo sát tình hình thực hiện thực hiện chính sách quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn quận Hà Đông và Bắc Từ Liêm theo Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013.
(VOVTV) - Chính phủ ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó bổ sung quy định giao đất, cho thuê đất với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.
Khi Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng thì người dân phải nộp tiền sử dụng đất. Vậy, việc chuyển mục đích sử dụng đất mất bao nhiêu tiền?