Lăng kính

Luật đất đai (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

(VOVTV) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) – một dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội.

Tác giả Nhóm PV
24/01/2024 21:50

Với 16 chương và 260 điều, Luật Đất đai (sửa đổi) đã “thể chế hóa” rõ nét Nghị quyết số 18 tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 5 về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy Luật Đất đai (sửa đổi) có những điểm mới gì so với Luật hiện hành? Đâu là điểm mới cốt lõi nhất? Cùng theo dõi cuộc trao đổi về vấn đề này với ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

TALK

Ý kiến của bạn