Tin tức

Lúa lai Trung Quốc lập kỷ lục thế giới về sản lượng

(VOVTV) - Trung Quốc mới đây cho biết, sản lượng lúa lai tại một cơ sở trình diễn ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 1.251 kg mỗi mẫu, tức hơn 18 tấn một héc ta.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
16/10/2023 17:00

Kết quả trên được đưa ra tại một cuộc kiểm tra nghiệm thu dự án lúa lai hồi cuối tuần qua tại cơ sở trình diễn ở huyện Đức Xương, tỉnh Tứ Xuyên. Theo đó, năng suất trung bình trên mỗi mẫu của 3 mảnh ruộng được chọn ngẫu nhiên tại đây là 1.251,5 kg, lập kỷ lục thế giới mới về năng suất một vụ của lúa lai.

Nhóm chuyên gia đã chọn ngẫu nhiên 3 mảnh ruộng và thu hoạch cơ giới, sau đó đo nước, loại tạp chất và cân sau khi tuốt lúa, ruộng số 1 cho năng suất 1.316,5 kg/mẫu, ruộng số 2 cho năng suất 1.249,4 kg/mu và ruộng số 3 cho năng suất 1.188,6 kg/mẫu, năng suất trung bình của 3 mảnh ruộng đạt 1.251,5 kg/mẫu.

Lúa lai Trung Quốc lập kỷ lục thế giới về sản lượng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CCTV

Trước đó, mục tiêu lúa lai đạt năng suất 18 tấn/ha (1.200 kg/mẫu) đã được cha đẻ lúa lai của Trung Quốc và thế giới, nhà khoa học quá cố Viên Long Bình đưa ra vào năm 2018. Cùng năm, Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Lúa lai Quốc gia Trung Quốc chi nhánh Thành Đô đã tiến hành các nghiên cứu liên quan tại huyện Đức Xương.

Cơ sở lúa lai trình diễn có tổng diện tích là 110 mẫu và giống được trồng là “Liliangyou 8022” được mệnh danh là “siêu lúa” ở Trung Quốc.

Giống lúa này được gieo mạ vào ngày 20/3/2023 và cấy từ 24/4 đến ngày 5/5. Các biện pháp kỹ thuật như gieo mạ sớm và thưa, cấy cách hàng cố định, kiểm tra đất và bón phân theo công thức, quản lý nước khoa học, kiểm soát sâu bệnh tổng hợp đã được áp dụng.

Được biết, nhà khoa học Viên Long Bình và nhóm nghiên cứu của ông đã trồng thành công giống lúa lai năng suất cao đầu tiên trên thế giới vào năm 1973. Theo dữ liệu mới nhất vừa công bố tại một cuộc hội thảo quốc tế tổ chức tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc hôm 11/10, 5 thập kỷ qua, nước này đã gieo trồng các giống lúa lai tự phát triển trên tổng diện tích 9 tỷ mẫu (600 triệu ha) ở khắp đất nước, giúp tăng tổng sản lượng lúa hơn 800 tỷ kg (800 triệu tấn).

Năng suất lúa bình quân trên một mẫu trong một vụ ở Trung Quốc đã tăng từ 170 kg vào những năm 1950 đến những năm 1960 lên 470 kg hiện nay.

Tân Hoa Xã dẫn lời Viện sĩ Bách Liên Dương, Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Hồ Nam cho biết, đến nay, hàng chục quốc gia trên thế giới đã tiến hành nghiên cứu và trồng thử nghiệm lúa lai, diện tích trồng lúa lai hàng năm ở các nước ngoài Trung Quốc đã đạt gần 8 triệu ha./.

Ý kiến của bạn