Tin tức

Long An: Xác định 2 đối tượng kích động người dân trở về quê trong lúc giãn cách

(VOVTV) - Ngày 30/8, Cơ quan chức năng tỉnh Long An cho biết, đã xác minh làm rõ đối tượng xúi giục, rủ rê những người đang bị mắc kẹt do COVID-19 trở về địa phương.

Tác giả Vinh Quang / VOV TPHCM
30/08/2021 16:22

Ngày 30/8, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã xác minh làm rõ đối tượng liên quan đến vụ việc một số tài khoản Facebook đăng nội dung “Tỉnh nhà đã không cứu mình thì mọi người hãy tự đứng lên cứu mình” và “Anh chị em ai ở Bến Lức, Long An vào nhóm zalo em để cùng nhau về quê nha...” để xúi giục, rủ rê những người đang bị mắc kẹt do COVID-19 trở về địa phương.

Xác định 2 đối tượng kích động người dân trở về quê trong lúc giãn cách - Ảnh 1.

Tài khoản Facebook Phat Nguyen đăng tải nội dung kêu gọi lập nhóm để cùng về quê

Theo đó, những thông tin trên được đăng tải trên Facebook cá nhân của Nguyễn Văn Phát (SN 2001), thường trú ấp Đông Định, Tân Thuận Đông và Lê Hoàng Anh (SN 1985), ở ấp 1, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Trong sáng nay (30/8), những người quê ở Đồng Tháp đang ở trọ trên địa bàn huyện Bến Lức đã tập trung đến khu vực đường Nguyễn Văn Tuôi, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An chuẩn bị dùng xe máy để về quê.

Công an địa phương đã kịp thời ngăn chặn và mời hai đối tượng trên về làm việc. Sau khi phân tích hành vi sai trái, cơ quan chức năng yêu cầu hai người này gỡ bài đăng trên mạng xã hội và chấp hành nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ. Cả hai đối tượng đã thừa nhận việc làm của mình là không đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được công an địa phương tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn