Tin tức

Long An kiểm tra hơn 470 cửa hàng xăng dầu sau phản ánh của người dân

(VOVTV) - Sau phản ánh của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã tiến hành thanh tra, kiểm tra nhắc nhở các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Đến sáng 11/2, toàn bộ cửa hàng xăng ở Long An đều mở bán bình thường.

Tác giả Vinh Quang / VOV TPHCM
11/02/2022 17:05

Trong sáng 11/2, toàn bộ cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 62 và một số tuyến đường khác trên địa bàn Long An đã mở cửa bán bình thường. Tại cử̉a hàng xăng dầu số 2 thuộc Công ty xăng dầu Long An trên đường Trương Định, phường 2, TP. Tân An rất đông xe gắn máy, ôtô. Theo nhân viên tại đây, cửa hàng mở bán xuyên Tết và cũng không giảm số lượng xăng bán cho khách.

Long An kiểm tra hơn 470 cửa hàng xăng dầu - Ảnh 2.

Cửa hàng xăng dầu khu vực giao lộ Quốc lộ 62 với tuyến tránh Quốc lộ 1 thuộc phường 6, TP. Tân An ghi nhận lượng người đến đổ xăng thưa thớt. Ảnh: Vinh Quang

Còn tại cửa hàng xăng dầu khu vực giao lộ Quốc lộ 62 với tuyến tránh Quốc lộ 1 thuộc phường 6, TP. Tân An lượng người đến đổ xăng ít, cửa hàng vẫn duy trì 4 nhân viên và 6 trụ xăng, dầu phục vụ khách. Trước đó những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, nhân viên tại đây được cho nghỉ Tết, không có người bán khiến nhiều người dân phản ánh.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An cho biết: Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn có 25 cửa hàng, đại lý xăng dầu tạm dừng hoạt động (từ ngày mùng 1 đến mùng 6 Tết). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng Long An chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng chờ giá lên. Hiện, trên địa bàn tỉnh Long An có 478 cửa hàng xăng dầu với tổng sức chứa 20.000 m3, có 3 kho xăng dầu với sức chứa 18.000 m3, hầu hết nguồn hàng từ Petrolimex. 

Long An kiểm tra hơn 470 cửa hàng xăng dầu - Ảnh 3.

Đến nay, tất cả các cửa hàng xăng dầu tại Long An vẫn hoạt động phục vụ bình thường. Ảnh: Vinh Quang

Lực lượng liên ngành ghi nhận một số cửa hàng tạm ngừng hoạt động do nhân viên bán hàng nghỉ Tết hoặc có ca nhiễm COVID-19. Đồng thời, cũng có tình trạng cửa hàng đã hết nhiên liệu nhưng chưa thể nhập hàng vì đơn vị phân phối chưa cung cấp hoặc cửa hàng chưa chủ động nhập xăng dầu để bán vì chiết khấu đại lý thấp (0 đồng), đại lý bán sẽ bị lỗ.

Ý kiến của bạn