Sức khỏe

Lối sống và xu hướng trẻ hóa bệnh tim mạch

(VOVTV) - Xu hướng bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch đang ngày càng trẻ hóa. Nếu như trước đây, bệnh nhân tim mạch đa phần ở độ tuổi trung niên, 50 tuổi trở lên thì hiện nay, các bệnh cao huyết áp, xơ vữa mạch máu, nhồi máu cơ tim… cũng tấn công cả những người thuộc nhóm tuổi 30-40. Vậy lối sống có ảnh hưởng gì tới việc trẻ hoá bệnh tim mạch ở người trẻ?

Tác giả Mai Lan - Lê Thanh
27/10/2022 16:28

Một ngày uống 1 lít rượu, hút 1 bao thuốc lá liên tục trong gần 20 năm, bệnh nhân đã vào cấp cứu bệnh viện Việt Đức trong tình trạng lóc tách động mạch chủ trên nền cao huyết áp giai đoạn 3, trên 180/100 mi li mét thủy ngân, rối loạn lipits máu, do nhiều năm sử dụng rượu, bia và thuốc lá.  

Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ tim ở lứa tuổi 30 tới 40 tuổi chiếm gần 20 % tổng số bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tỷ lệ này tăng cao so với những năm trước đây.

Theo các chuyên gia tim mạch, nguyên nhân chính làm nên hiện tượng trẻ hóa này phần lớn là do lối sống kém lành mạnh của những người trẻ. Đa phần những người trẻ tuổi đều có tâm lý coi thường việc xây dựng thời gian biểu học tập, làm việc, nghỉ ngơi khoa học. Thói quen thức khuya, sử dụng nhiều chất kích thích (cà phê, thuốc lá, rượu…); ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp có chứa chất bảo quản, dùng nhiều đồ ăn chiên, xào; lười vận động; để cơ thể thừa cân, béo phì… Đây là những nguyên nhân chính yếu có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch ở người trẻ tuổi.

trẻ

Ý kiến của bạn