Tin tức

Lời khai của người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bình Dương

(VOVTV) - Bước đầu xác định, người phụ nữ bắt cóc cháu bé ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương về để nuôi vì ít có khả năng sinh con.

Tác giả Thiên Lý / VOVTP.HCM
05/11/2023 15:33

Hôm nay (5/11), Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ xử lí người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo nguồn tin của phóng viên, người phụ nữ bắt cóc bé gái sơ sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tên T.T.N.T (18 tuổi, quê Bến Tre), tạm trú tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Lời khai của người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bình Dương - Ảnh 1.

Người phụ nữ bắt cóc bé gái bế ra khỏi bệnh viện (ảnh cắt từ camera bệnh viện)

Đối tượng bị bệnh u nang buồng trứng, đã sảy thai 1 lần, khả năng có con rất thấp. Với áp lực của gia đình và mong muốn có con, T. đã nói dối chồng đang mang thai, dự sinh vào tháng 10/2023. Do T. có tạng người mập, giống như đang mang bầu nên cả nhà không nghi ngờ.

Ngày 4/11, T. vào khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra sức khỏe sinh sản nhưng nói dối là nhập viện sinh con.

Sau khi thăm khám, chị T. nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh của các sản phụ khác nên đã lấy một cái áo của bác sĩ để giả dạng nhằm thực hiện hành vi.

Khoảng 18h chiều ngày 4/11, thấy chị H.T.B (25 tuổi, quê Hậu Giang) đang chăm con gái mới sinh tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, T. bước vào phòng và yêu cầu đưa bé mình bế đi chích ngừa.

Lời khai của người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bình Dương - Ảnh 2.

Em bé được đưa về với gia đình (ảnh: BV).

Sau khi bế bé đi, T. đã bắt xe ôm đưa về nhà trọ tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng và nói dối cả nhà là mới sinh.

Khi tiếp nhận được thông tin, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, lần theo dấu vế và tìm về nhà trọ. Công an bắt được người phụ nữ đang giữ cháu bé ở nhà trọ. Bước đầu xác định, người phụ nữ này bắt cháu bé về để nuôi.

Vụ việc đang được công an làm rõ.

video_20231105104151

 

Ý kiến của bạn