Tin tức

Lời kể của tài xế HAGL thoát chết trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng

(VOVTV) - Đang được cấp cứu tại TP. Pleiku, Gia Lai, tài xế Nguyễn Tú Sinh (SN 1966), người duy nhất thoát chết trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 14, đoạn qua huyện Chư Pưh vẫn còn ám ảnh về khoảnh khắc sinh tử.

Tác giả Nguyễn Thảo/VOV Tây Nguyên
14/08/2023 05:08

Ông Sinh cho biết, mình đã lái xe cho CLB HAGL hơn 10 năm nay. Sáng 12/8, ông chạy xe ô tô 5 chỗ từ TP. Pleiku (Gia Lai) sang Cảng hàng không Buôn Ma Thuột để đón đoàn 3 người của CLB là trợ lý HLV Dương Minh Ninh (SN 1975, trú TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), tiền đạo Paollo Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha) và bác sĩ Đào Trọng Trí (SN 1992, trú huyện Chư Sê), từ Nghệ An về.

Xe trở về thành phố Pleiku sau bữa cơm trưa. Lúc 14h40', khi xe tới địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai thì bất ngờ bị tai nạn, chỉ duy nhất tài xế Sinh thoát cửa tử.

Lời kể của tài xế HAGL thoát chết trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng - Ảnh 1.

Tài xế Sinh tại bệnh viện. (Ảnh: Nguyễn Thảo)

Tài xế Sinh cho biết, trước và trong khi điều khiển xe, ông không sử dụng bất kỳ rượu bia hay chất kích thích nào. Xe đang lưu thông bình thường thì bất ngờ bị xe tải BKS 81H-027.60 lưu thông cùng chiều, tông mạnh từ phía sau. Trước sức đẩy mạnh của xe tải, xe ô tô con mất kiểm soát rồi bị đẩy sang làn đường ngược chiều tiếp tục tông vào xe tải BKS 47C-263.06 đang lưu thông. Lúc này, chỉ khoảng vài giây, tài xế Sinh chỉ kịp nhìn gương xe, thì xe đã kẹp giữa 2 xe tải.

Theo Ban ATGT Gia Lai, cả 3 phương tiện vẫn còn thời hạn đăng kiểm, 2 tài xế xe tải không có dấu hiệu sử dụng rượu bia hay ma túy. Tai nạn xả ra khi ô tô tải BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai, đã va chạm với ô tô con chở 3 thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó ô tô con bị tông kẹp giữa xe tải này và xe một tải khác, BKS 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (sinh năm 1984, trú tại xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lắk) điều khiển.

Hậu quả, 3 người trên ô tô con là trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira, bác sĩ Đào Trọng Trí (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) tử vong tại chỗ, tài xế xe con bị thương nặng, cả 3 phương tiện bị hư hỏng.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn