Tin tức

Lốc xoáy ở Mỹ: Số người chết có thể vượt quá 100

(VOVTV) - Hơn 100 người được cho là có thể đã tử vong sau khi các trận lốc xoáy tàn phá một loạt các bang ở Trung Tây và miền Nam nước Mỹ khiến nhiều cửa hàng và nhà cửa trở thành đống đổ nát.

Tác giả PV / VOV Washington
13/12/2021 08:01

Bão lớn kèm theo các trận lốc xoáy đêm ngày 10/12 và sáng ngày 11/12 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho các bang ở Trung Tây và miền Nam nước Mỹ.

Hơn 30 trận lốc xoáy đã càn quét qua quãng đường hơn 400km ở sáu bang khiến nhiều tòa nhà, hệ thống điện và nhiều xe cộ bị phá hủy, khiến công tác tìm kiếm và cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Riêng ở bang Kentucky, ít nhất 80 người đã tử vong và số người chết dự kiến sẽ còn tăng và đây được cho là trận lốc xoáy gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử bang này.

Lốc xoáy ở Mỹ: Số người chết có thể vượt quá 100 - Ảnh 2.

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về người và của. Ảnh minh họa: Reuters

Hơn 50.000 người dân ở bang này hiện đang không có điện sinh hoạt. Thống đốc bang Kentucky đã triển khai lực lượng vệ binh quốc gia để tiến hành công tác tìm kiếm, giúp lưu thông đường bộ và vận hành các máy phát điện cho các trung tâm trú ẩn và bệnh viện địa phương.

Theo người đứng đầu Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Deanne Criswell, các trận bão nghiêm trọng là bình thường mới của thời kỳ biến đổi khí hậu và các tác động của biến đổi khí hậu là cuộc khủng hoảng của thế hệ hiện nay.

Bà Criswell cũng cho biết Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang đang nỗ lực phối hợp với các cộng đồng nhằm làm giảm tác động từ các sự kiện thời tiết nghiêm trọng và giúp phát triển các dự án bảo vệ các cộng đồng từ các tác động đó.

Ý kiến của bạn