Thể thao

Loạt sao bóng đá Việt Nam kéo nhau đi thăm "thương binh" Văn Hậu

(VOVTV) - Sau ca phẫu thuật, Văn Hậu vẫn đang phải băng kín đầu gối để cố định và nghỉ ngơi chờ hồi phục.

Tác giả Moon / VOVTV
15/12/2020 17:26

Cách đây ít ngày, ca phẫu thuật của cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã được thực hiện thành công tại TP HCM. Hiện, cầu thủ quê gốc Thái Bình vẫn cần ít nhất 3 tháng nghỉ ngơi và 1-2 tháng luyện tập trước khi trở lại sân cỏ.

Dàn cầu thủ Việt rủ nhau tới thăm Văn Hậu vừa đi mổ chấn thương về - Ảnh 1.

Tuyển thủ Việt Nam tới thăm Văn Hậu. Ảnh: FB Vu Dieu Thuy

Nhân dịp này, nhiều cầu thủ Việt Nam đang tập trung cho đội tuyển như Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Kiên, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải đã kéo đến nhà Văn Hậu để thăm cậu em vừa đi mổ về. 

Theo chia sẻ, Văn Hậu vẫn đang phải băng kín đầu gối để cố định và nghỉ ngơi chờ hồi phục. Hậu vệ sinh năm 1999 hạn chế di chuyển và nhờ người thân mua đồ ăn hàng ngày. 

Dàn cầu thủ Việt rủ nhau tới thăm Văn Hậu vừa đi mổ chấn thương về - Ảnh 2.

Hình ảnh mới nhất của cầu thủ sinh năm 1999 sau ca phẫu thuật. Ảnh: FB Vu Dieu Thuy

Trên trang cá nhân, người thân của Văn Hậu tiết lộ: "Được ngày chủ nhật mang tiếng bảo sang thăm thằng em dại bị chấn thương mới mổ về,… Sau tất cả thì đến giờ cơm tối cả đoàn quân rút lẹ cho người chú ốm đau ở lại với đống hiện trường không thể tan nát hơn".

Dàn cầu thủ Việt rủ nhau tới thăm Văn Hậu vừa đi mổ chấn thương về - Ảnh 3.

Chấn thương này đã khiến Văn Hậu bỏ lỡ đợt tập trung tháng 12 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FB Vu Dieu Thuy

Cuối tháng 11 vừa rồi, trong quá trình tập luyện Văn Hậu được các bác sĩ chẩn đoán gặp vấn đề sụn chêm đầu gối và phải nghỉ tập luyện thi đấu khoảng 3 tháng. Với chấn thương này, Văn Hậu được chuyển vào TP.HCM mổ để chữa trị dứt điểm. 

Đây là chấn thương khiến Văn Hậu phải nghỉ dài nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Trong năm 2020, Văn Hậu đã gặp 3 chấn thương đều liên quan đến đầu gối.

Dàn cầu thủ Việt rủ nhau tới thăm Văn Hậu vừa đi mổ chấn thương về - Ảnh 4.

Cầu thủ gốc Thái Bình đã gặp 3 chấn thương liên quan đến đầu gối. Ảnh: Internet

Với việc nghỉ tập luyện, thi đấu ít nhất 3 tháng, Văn Hậu có thể gặp khó khăn nếu muốn hồi phục phong độ kịp cho trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, dự kiến diễn ra ngày 30/3/2021.

Ý kiến của bạn