Kinh doanh

Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không

(VOVTV) - Năm 2022, tại TP. Thủ Đức, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội phường Long Trường; nhưng đến nay chỉ là bãi đất trống.

Tác giả Duy Phương/VOV TP.HCM
28/04/2023 10:43
 Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không - Ảnh 1.

Ngày 26/4/2022, tại TP. Thủ Đức, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội phường Long Trường, dự kiến cung cấp khoảng 720 căn hộ

 Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không - Ảnh 2.

Đến nay, chủ đầu tư dự án là Công ty Điền Phúc Thành vẫn chưa tiến hành xây dựng. Khu vực này chỉ quây tôn, đóng cửa im lìm.

 Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không - Ảnh 3.

Hiện trạng dự án vẫn là bãi đất trống. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án chưa trình hồ sơ thẩm định giá bán, giá cho thuê mua nhà ở xã hội

 Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không - Ảnh 4.

Cùng ngày 26/4/2022, tại huyện Bình Chánh cũng diễn ra lễ động thổ dự án nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở Nguyên Sơn, với quy mô 242 căn hộ

 Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không - Ảnh 5.

Hiện phía trước khu đất dự án chỉ là bãi đất để vật liệu xây dựng, chủ đầu tư là Công ty Nguyên Sơn vẫn "án binh bất động"

 Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không - Ảnh 6.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP làm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh thời gian tiến độ thực hiện

 Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không - Ảnh 7.

Ngày 30/8/2022, tại Quận 7, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp tổ chức lễ động thổ dự án nhà ở xã hội MR1 thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây, dự kiến cung cấp khoảng 712 căn hộ

 Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không - Ảnh 8.

Hiện nay, khu đất dự án được sử dụng làm bãi giữ xe. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn chưa nộp lại hồ sơ để thẩm định thiết kế cơ sở tại Bộ Xây dựng

 Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không - Ảnh 9.

Ngày 31/8/2022, tại TP.Thủ Đức, Sở Xây dựng TP.HCM lại tiếp tục phối hợp tiến hành lễ động thổ dự án nhà ở xã hội tại Khu nhà ở phường Phú Hữu với quy mô 764 căn hộ

 Loạt dự án nhà ở xã hội TP.HCM động thổ, khởi công rồi để không - Ảnh 10.

Đến nay, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Bất động sản Dragon Village vẫn để cây dại mọc um tùm. Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự án đang thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở tại Bộ Xây dựng

Ý kiến của bạn