Xã hội

Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống

(VOVTV) - Ngày 17/10, Toà án Nhân dân TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về sai phạm trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát. Trước đó, bà Lan xin HĐXX xem xét hủy bỏ kê biên hàng loạt dự án, tài sản, bất động sản, cổ phần vốn góp tại nhiều đơn vị để khắc phục hậu quả.

Tác giả Tỷ Huỳnh/VOV TP.HCM
16/10/2024 17:18
Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống- Ảnh 1.

Tại các phiên xét xử trước đó, HĐXX đã làm rõ một số tài sản bị kê biên, phong toả trong vụ án liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan. Cụ thể 18% cổ phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; 73,04% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Hợp Thành 1; 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần Công ty CP được phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; Kê biên 13,23% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Sao Thủy. Trong ảnh là cao ốc Vietcombank Tower Saigon (Quận 1) mà bà Lan sở hữu 18% cổ phần vốn góp.

Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống- Ảnh 2.

Trả lời HĐXX, bị cáo Lan khai thông qua Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (Setra) bị cáo nắm giữ 18% cổ phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Bến Thành. Liên doanh này là chủ đầu tư của tòa tháp Vietcombank Tower Saigon - một trong những tòa nhà cao nhất và có vị trí đắc địa khu trung tâm Quận 1. Cho rằng "việc kê biên hiện nay không có ý nghĩa gì", Chủ tịch HĐQT tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xin HĐXX giải tỏa kê biên cao ốc, để cho người nhà đứng ra xử lý, bán đấu giá lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống- Ảnh 3.

Nói về phương án bồi thường thiệt hại cho các trái chủ, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị tòa giải tỏa kê biên dự án khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội do Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông làm chủ đầu tư để khắc phục hậu quả vụ án. Dự án này có mặt tiền trải dài dọc theo đường Nguyễn Tất Thành (Quận 4) và tiếp giáp với sông Sài Gòn.

Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống- Ảnh 4.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khai nắm giữ cổ phần 84,82% vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông và giao cho Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Bến Nghé đứng tên, hoàn toàn không liên quan tới Vạn Thịnh Phát. Hiện dự án đã bồi thường xong 30 ha, nếu triển khai thành công sẽ mang lại nguồn lợi lớn, không dưới 50.000 tỷ đồng.

Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống- Ảnh 5.

Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan còn muốn dùng siêu dự án Amigo nằm trong khu đất tứ giác vàng mặt tiền phố đi bộ Nguyễn Huệ - đường Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế (Quận 1, đối diện tòa nhà Times Square) để khắc phục thiệt hại.

Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống- Ảnh 6.

Theo bị cáo Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã đầu tư dự án này từ năm 2007 và Dự án toà nhà phức hợp Amigo có quy mô gấp 3 lần toà nhà Times Square.

Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống- Ảnh 7.

Tại toà bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn kiến nghị HĐXX buộc các cá nhân còn nợ tiền nhanh chóng trả nợ cho mình để có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả của vụ án. Trong số đó, bị cáo Trương Mỹ Lan khai có liên quan đến dự án Tứ giác Bến Thành (nằm đối diện chợ Bến Thành) với Tập đoàn Bitexco.

Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống- Ảnh 8.

Phía Tập đoàn Bitexco cũng xác nhận có nhận 15.712 tỷ đồng từ bị cáo Trương Mỹ Lan để thực hiện dự án khu Tứ giác Bến Thành. Tuy nhiên, phía Bitexco có ý kiến không thu hồi số tiền này vì đây là quan hệ dân sự giữa các bên. Đồng thời cho rằng, Bitexco nhận số tiền nêu trên một cách hợp pháp và hoàn toàn không biết số tiền này có liên quan đến vụ án hay không và hiện số tiền này đã hòa nhập dòng tiền hoạt động của tập đoàn.

Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống- Ảnh 9.

Quá trình xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan còn khai rằng quá trình tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bà đã đưa nhiều dự án, tài sản để đảm bảo, trong đó có dự án 6A Bình Chánh cùng 65 tài sản khác. Theo bị cáo Lan, dự án 6A và 65 tài sản trên không thuộc tài sản đảm bảo cho khoản vay nào tại SCB, nên bà đề nghị HĐXX buộc Ngân hàng SCB trả lại để khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống- Ảnh 10.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan khai, dự án này "rất có giá trị" từng được hỏi mua với giá 30.000 - 40.000 tỷ đồng nhưng không bán, chờ hoàn thiện đầy đủ pháp lý. Tỏ ra thành khẩn và mong muốn nhanh chóng khắc phục hậu quả cho các bị hại, bà Lan nói chấp nhận hy sinh bán rẻ dự án này với giá 10.000 - 20.000 tỷ đồng. Dự án 6A có tổng diện tích 26,4 ha nằm gần khu dân cư Trung Sơn, khu dân cư Him Lam, trên trục đường Nguyễn Văn Linh (Quận 7). Hiện dự án vẫn là khu đất trống, cây dại mọc um tùm, vẫn còn rải rác một số căn nhà tạm bợ, ao hồ.

Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống- Ảnh 11.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và một số đồng phạm trong vụ án bị cáo buộc phát hành 308 triệu trái phiếu "khống" để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hơn 30.081 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan “chờ” khắc phục vụ án trái phiếu khống- Ảnh 12.

Quá trình điều tra, tổng số tiền đã thu giữ trong vụ án là hơn 408 tỷ đồng; phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo với tổng số tiền 92 tỷ đồng và hơn 5.799 USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoản TVSI của các bị cáo, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiên 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD. Đồng thời, kê biên, ngăn chặn giao dịch đối với số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo khác với tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều tập đoàn, công ty; kê biên hàng loạt tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bà Lan và các bị cáo tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai. Trong ảnh là siêu dự án Mũi Đèn Đỏ (Quận 7, TP.HCM) của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị kê biên liên quan sai phạm trong giai đoạn 1 của vụ án.

 

Ý kiến của bạn